|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Gỡ phong tỏa, cuộc sống ở ngõ 147 Trương Định trở lại bình thường sau ca mắc COVID-19 thứ 969

15:06 | 31/08/2020
Chia sẻ
Ngõ 147, đường Trương Định, nơi ở trọ của bệnh nhân COVID-19 thứ 10 tại Hà Nội, đã được gỡ phong tỏa, cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, con ngõ 147, đường Trương Định (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã được gỡ phong tỏa, chỉ riêng căn nhà số 10 trong ngõ - nơi trọ của bệnh nhân COVID-19 thứ 969 được công bố hôm 17/8, vẫn được tiến hành phong tỏa theo đúng thời hạn cho tới hết ngày hôm qua.

Chưa đủ 14 ngày, ngõ 147, Trương Định đã được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

Ngõ 147, Trương Định đã được gỡ phong tỏa trước thời hạn. (Ảnh: Như Ý)

Người dân tại đây cho biết, con ngõ này đã được gỡ bỏ phong tỏa từ nhiều ngày trước, chỉ riêng căn nhà số 10 vẫn bị phong tỏa theo đúng thời hạn 14 ngày. 

Nguyên nhân là do ca bệnh 969 đã có ý thức tự cách li, không tiếp xúc với người dân trong ngõ khi biết mình có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Người dân đều cảm thấy khá yên tâm trước quyết định gỡ phong tỏa trước thời hạn.

Hà Nội: Gỡ phong tỏa, cuộc sống người dân ngõ 147 Trương Định trở lại bình thường sau ca mắc COVID-19 thứ 969 - Ảnh 2.

Căn nhà số 10, nơi ở của bệnh nhân 969. (Ảnh: Như Ý).

Chưa đủ 14 ngày, ngõ 147, Trương Định đã được gỡ phong tỏa - Ảnh 4.

Người dân trong ngõ đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. (Ảnh: Như Ý).

Trao đổi với người viết về vấn đề này, đại diện Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng cho biết, phạm vi và thời gian phong tỏa sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể, từng giai đoạn khác nhau. Ở trường hợp này, chỉ phong tỏa nhà số 10 vì có liên quan tới ca bệnh, người dân kí cam kết tự cách li, các nhà khác trong ngõ không cần cách li.

Chưa đủ 14 ngày, ngõ 147, Trương Định đã được gỡ phong tỏa - Ảnh 4.

Cuộc sống người dân ở ngõ 147, đường Trương Định đã trở lại bình thường nhiều ngày qua. (Ảnh: Như Ý).

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, đêm 16/8, lực lượng chức năng đã phong tỏa ngõ 147 đường Trương Định, do có liên quan tới ca bệnh (BN969) được công bố cùng ngày. Bệnh nhân này là chị V.H.C (25 tuổi), ca mắc COVID-19 thứ 10 của Hà Nội. Chị là nhân viên ngân hàng, trọ tại ngõ 147.

Chị C là F1 của bệnh nhân 962, tiếp xúc lần cuối vào ngày 8/8. Sau khi biết bệnh nhân 962 là F1 của bệnh nhân 812, chị C đã chủ động ở phòng trọ tự cách li từ ngày 8/8, không tiếp xúc gần với ai.

Trong thời gian tự cách li tại phòng trọ, chị có ra ngoài cổng nhà trọ lấy hàng đặt qua mạng và đồ chị gái gửi, nhưng có đeo khẩu trang và yêu cầu người gửi để đồ từ xa, đi đổ rác có đeo khẩu trang.

Như Ý

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.