|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ đầu tiên kêu gọi ông Biden rút lui sau màn tranh luận gây thất vọng

08:01 | 03/07/2024
Chia sẻ
Hôm 2/7, Hạ nghị sĩ Lloyd Doggett đến từ bang Texas đã thúc giục đương kim Tổng thống Joe Biden “đưa ra quyết định đau đớn và khó khăn là rút lui” khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào tuần trước. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 2/7, Hạ nghị sĩ Lloyd Doggett của bang Texas đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden “đưa ra quyết định đau đớn và khó khăn là rút lui” khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Ông Doggett (77 tuổi) là nhà lập pháp đương nhiệm đầu tiên của Đảng Dân chủ chính thức kêu gọi Tổng thống Biden (81 tuổi) từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, theo ghi nhận của CNBC.

Trong một thông cáo báo chí, ông Doggett viết: “Tổng thống Biden tiếp tục tụt đằng sau các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở các bang chủ chốt và thua kém ông Donald Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò”.

“Tôi đã hy vọng cuộc tranh luận sẽ giúp thay đổi tình hình. Kết quả là không. Thay vì trấn an cử tri, Tổng thống Biden đã không bảo vệ được thành tựu của mình hay vạch trần nhiều lời nói dối của ông Trump”, Hạ nghị sĩ bang Texas nói.

Trong thông cáo báo chí, ông Doggett cũng cảnh báo về mối đe doạ nếu ông Trump có nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Đồng thời, ông còn đề cập đến quyết định của Toà án Tối cao vào đầu tuần này về việc cấp “quyền miễn trừ giả định” cho ông Trump đối với các hành vi chính thức của tổng thống.

Hạ nghị sĩ Doggett khuyến khích ông Biden học theo cựu Tổng thống Lyndon Johnson, người đã tự nguyên từ chối tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông viết: “...ông Johnson đã phải chấp nhận rút lui. Tổng thống Biden cũng nên làm như vậy”.

Lời kêu gọi này đang làm gia tăng đáng kể áp lực lên ông Biden, người vừa thực hiện cuộc tranh luận gây thất vọng trước đối thủ Donald Trump vào tuần trước.

Màn thể hiện của ông Biden khiến nhiều người ủng hộ hoang mang rằng liệu ông có thể giành chiến thắng vào tháng 11 tới và phục vụ thêm 4 năm nữa trong Nhà Trắng hay không.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Biden và các cấp dưới đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng ông sẽ rời khỏi cuộc đua. Đáp lại tuyên bố của Hạ nghị sĩ Doggett, một quan chức trong chiến dịch tranh cử của ông Biden nói: “Ông ấy sẽ ở lại”.

Loạt thông điệp trấn an từ Tổng thống Biden và chiến dịch tranh cử dường như không thể dập tắt những lo ngại ngày càng lớn của Đảng Dân chủ.

Trên MSNBC, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gợi ý ông Biden nên tham gia nhiều cuộc phỏng vấn trực tiếp với “các nhà báo nghiêm túc” để trấn an đồng minh. So với những người tiền nhiệm, ông Biden ít tham dự họp báo hoặc phỏng vấn hơn.

Vào chiều ngày 2/7, ABC News thông báo ông Biden sẽ ngồi cùng người dẫn chương trình tin tức George Stephanopoulos để tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên kể từ sau cuộc tranh luận.

Cuộc phỏng vấn có vẻ sẽ không được truyền hình trực tiếp. ABC News cho biết họ sẽ phát sóng clip đầu tiên vào ngày 5/7 trên chương trình “World News Tonight”, sau đó là cuộc phỏng vấn dài hơn vào ngày 7/7 trên “This Week”.

Khả Nhân

DATA TALK: 'Đầu tư vào vàng, chứng khoán hay bất động sản nửa cuối năm?' sẽ diễn ra vào 15h ngày 5/7
Cập nhật các chuyển biến vĩ mô, các chuyên gia sẽ cùng phân tích và đưa ra dự dự báo về triển vọng các kênh đầu tư nửa cuối 2024 gồm thị trường chứng khoán, bất động sản và vàng, kèm các khuyến nghị phân bổ nguồn vốn vào các lớp tài sản như thế nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu.