|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Goldman Sachs: Mỹ - Trung khó đạt thỏa thuận trước 2020, nguy cơ suy thoái gia tăng

14:43 | 12/08/2019
Chia sẻ
Vào ngày 11/8, Goldman Sachs cho biết lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dẫn đến suy thoái đang gia tăng. Đồng thời, ngân hàng Mỹ này không còn kì vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 nữa.
1

Ảnh: Reuters

"Chúng tôi dự đoán thuế quan nhắm đến 300 tỉ USD hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc sẽ có hiệu lực [mà không gặp gián đoạn nào]", Goldman Sachs cho hay trong một lưu ý gửi khách hàng.

Đồng thời, ngân hàng Mỹ còn hạ dự báo tăng trưởng kinh tế quí IV của Mỹ xuống mức 1,8% (giảm 20 điểm cơ bản) do tác động của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã vượt phạm vi dự đoán.

"Nhìn chung, chúng tôi đã tăng dự báo về mức độ tác động của cuộc thương chiến đến tăng trưởng ", Goldman Sachs cho biết trong lưu ý của ba nhà kinh tế học Jan Hatzius, Alec Phillips và David Mericle.

Chi phí đầu vào tăng do gián đoạn chuỗi cung ứng có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ thu hẹp qui mô hoạt động trong nước. Bất ổn chính sách nói trên cũng có thể khiến doanh nghiệp hạ thấp chi tiêu đầu tư, Reuters dẫn lời ba nhà kinh tế học trên.

Vào ngày 1/8, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố sẽ áp thuế suất 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9, từ đó khiến Trung Quốc trả đũa bằng hành động tạm ngưng thu mua nông sản Mỹ.

Sau đó, Mỹ tiếp tục tuyên bố Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ. Mặc dù vậy, Bắc Kinh phủ nhận hành vi thao túng đồng nhân dân tệ để giành lợi thế cạnh tranh.

Yên Khê

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.