|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hãng đồ uống Suntory ngừng đầu tư vào Trung Quốc, quyết bám trụ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

10:15 | 08/07/2019
Chia sẻ
Suntory sẽ bám trụ lại Đông Nam Á, nơi hãng hiện vận hành hoạt động tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia- ba quốc gia có số lượng người tiêu dùng trẻ tuổi lớn, sau khi ngừng đầu tư vào Trung Quốc.
1

Nhà máy sản xuất đồ uống Suntory tại Kyoto. Ảnh: Getty Images

"Tôi muốn ở lại khu vực Đông Nam Á vào lúc này", CNBC dẫn lời Takeshi Niinami, Tổng giám đốc Suntory, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Đại Liên, Trung Quốc.

Vào hôm 29/6, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí nối lại đàm phán thương mại bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

"Hiện tại, chúng tôi muốn ngừng đầu tư vào Trung Quốc. Vì vậy, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hòa hoãn đồng nghĩa với việc chúng tôi tạm ngưng đầu tư", ông Niinami cho hay.

Mặc dù Suntory vẫn hoạt động tại Trung Quốc, ông Niinami nói công ty cần thông tin rõ ràng hơn về tranh chấp thương mại trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

"Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có nên thúc đẩy sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc hay vẫn duy trì sản xuất tại Nhật Bản và xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc", người điều hành Suntory nói.

Mối lo ngại của ông phản ánh suy nghĩ của doanh nghiệp về cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Do đó, Suntory sẽ bám trụ lại Đông Nam Á, nơi hãng hiện vận hành hoạt động tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Ba quốc gia này là nơi tập trung đông đảo người tiêu dùng trẻ tuổi.

Ngoài ra, ông Niinami cũng rất kì vọng về Ấn Độ, thị trường tiêu thụ nhiều rượu whisky nhất trên thế giới.

Theo ông Niinami, mặc dù Ấn Độ chi tiêu bình quân đầu người vào rượu whisky không cao như ở các thị trường phát triển, quốc gia Nam Á này vẫn có tiềm năng lớn.

Khả Nhân

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...