|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới tỷ phú Việt mất gần 5,5 tỷ USD sau nửa năm

15:23 | 04/10/2022
Chia sẻ
6 tháng kể từ khi tạp chí Forbes công bố danh sách tỷ phú toàn cầu vào tháng 4, chỉ có duy nhất một tỷ phú Việt chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên.

Đầu tháng 4, tạp chí danh tiếng Forbes đã công bố danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2022, trong đó Việt Nam góp mặt 7 tỷ phú, gồm Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn, Tổng giám đốc VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Thaco Group Trần Bá Dương & Gia đình.

Trong số 7 cái tên này, ông Bùi Thành Nhơn là người mới duy nhất gia nhập vào danh sách các tỷ phú Việt Nam năm 2022. Thời điểm Forbes công bố danh sách, lãnh đạo Nova Group nắm giữ khối tài sản ròng lên tới 2,9 tỷ USD.

Cũng vào thời điểm tạp chí Forbes công bố danh sách năm 2022, tổng giá trị khối tài sản ròng của nhóm 7 tỷ phú Việt đạt mức 21,3 tỷ USD. Tuy nhiên, theo những dữ liệu mới nhất của Forbes tính đến ngày 4/10, tổng giá trị khối tài sản ròng của nhóm này chỉ còn 15,9 tỷ USD, đồng nghĩa với mức giảm 5,4 tỷ USD sau nửa năm.

Biến động giá trị khối tài sản ròng của nhóm tỷ phú Việt. (Nguồn: Forbes - Doanh Chính tổng hợp).

Theo danh sách của tạp chí Forbes, người giàu nhất Việt Nam hiện tại vẫn là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Tính đến ngày 4/10, ông Vượng sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,3 tỷ USD, là người giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 614 trên thế giới.

Dù vậy, con số này đã giảm đáng kể so với khối tài sản ròng trị giá 6,2 tỷ USD mà ông Vượng sở hữu vào ngày 11/3, thời điểm Forbes chốt số liệu để công bố danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2022.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam hiện tại. (Nguồn: Forbes). 

Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là ông Bùi Thành Nhơn (3 tỷ USD – 932 thế giới), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,4 tỷ USD – 1.178 thế giới), ông Hồ Hùng Anh (1,7 tỷ USD – 1.643 thế giới), ông Trần Đình Long (1,6 tỷ USD – 1.698 thế giới), ông Trần Bá Dương & Gia đình (1,5 tỷ USD – 1.818 thế giới) và ông Nguyễn Đăng Quang (1,4 tỷ USD – 1.875 thế giới).

Trong số các tỷ phú Việt trên bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes, chỉ có duy nhất ông Bùi Thành Nhơn chứng kiến giá trị khối tài sản ròng của mình tăng lên so với thời điểm ngày 11/3, với mức tăng 100 triệu USD.

Trong khi đó, tất cả tỷ phú còn lại trong danh sách đều chứng kiến mức giảm, trong đó lớn nhất là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (giảm 1,9 tỷ USD). Xếp sau ông Vượng về mức giảm giá trị khối tài sản ròng lần lượt là ông Trần Đình Long (giảm 1,6 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (giảm 700 triệu USD), ông Hồ Hùng Anh (giảm 600 triệu USD), ông Nguyễn Đăng Quang (giảm 500 triệu USD), ông Nguyễn Bá Dương & Gia đình (giảm 100 triệu USD).

Có thể thấy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính là người đã mất nhiều tiền nhất trong nhóm tỷ phú Việt sau 6 tháng kể từ thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2022. Vị trí của ông Vượng cũng giảm từ 411 xuống 614 trên toàn cầu, tức giảm 203 bậc.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) cũng có chiều hướng đi xuống trong giai đoạn trên. Cụ thể, theo Trading View, giá cổ phiếu VIC đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10 ở mức 55.500 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 29,8% so với giá cổ phiếu VIC đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3 (79.000 đồng/cổ phiếu).

Giá cổ phiếu VIC có xu hướng đi xuống trong giai đoạn 6 tháng qua. (Nguồn: Trading View).

Tương tự, một phần nguyên nhân dẫn tới việc ông Long chứng kiến khối tài sản ròng của mình “bốc hơi” cả tỷ USD đến từ việc giá cổ phiếu HPG tụt dốc. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HPG đóng cửa ở phiên giao dịch ngày 11/3, tức ngày Forbes chốt danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2022 là 45.800 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kết phiên giao dịch ngày 3/10, giá cổ phiếu HPG chỉ đóng cửa ở mức 19.750 đồng/cổ phiếu.

Số lượng tỷ phú của các quốc gia Đông Nam Á trong bảng xếp hạng tỷ phú Forbes năm 2022. (Nguồn: Forbes, tổng hợp: Doanh Chính). 

Trong số những quốc gia Đông Nam Á xuất hiện trong danh sách tỷ phú Forbes năm nay, Việt Nam là nước có ít cái tên nhất với chỉ 7 người.  Trong khi đó, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có nhiều tỷ phú xuất hiện trong danh sách năm nay với 30 người. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Thái Lan (28 người), Singapore (28 người), Philippines (21 người) và Malaysia (16 người).

Về tổng giá trị khối tài sản ròng mà các tỷ phú đang nắm giữ, Indonesia tiếp tục là quốc gia dẫn đầu, đứng ở vị trí tiếp theo lần lượt là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Năm 2022, thế giới có 2.668 tỷ phú, ít hơn 87 người so với năm ngoái. Các tỷ phú nắm giữ tổng tài sản trị giá 12.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với năm ngoái. Bên cạnh đó, thế giới có hơn 1.000 tỷ phú giàu hơn năm ngoái và xuất hiện thêm 236 tỷ phú mới.

Người giàu nhất thế giới hiện tại vẫn là CEO Tesla Elon Musk, tỷ phú sở hữu khối tài sản ròng trị giá 232,4 tỷ USD. Đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt là Bernard Arnault & Gia đình (144,3 tỷ USD), Jeff Bezos (139,3 tỷ USD), Gautam Adani & Gia đình (132,5 tỷ USD) và Bill Gates (103 tỷ USD).

Doanh Chính