|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giật mình chuyện bệnh nhân Mỹ tốn 35.000 USD chữa COVID-19

16:35 | 20/03/2020
Chia sẻ
Nhiều bệnh nhân phải bỏ ra hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD để trả phí chữa trị COVID-19 tại Mỹ

Đó là câu chuyện của nữ bệnh nhân Danni Askini, được chia sẻ trên tạp chí Time. Khi Askini bắt đầu cảm thấy đau ngực, khó thở và đau nửa đầu cùng lúc vào một ngày thứ Bảy cuối tháng 2, cô gọi điện cho bác sĩ riêng, người đang theo dõi và giúp cô điều trị căn bệnh ung thư hạch.

Bác sĩ chẩn đoán cơ thể Askini chỉ đơn thuần phản ứng lại loạt thuốc điều trị mới, nên gửi cô đến một phòng cấp cứu ở Boston. Các bác sĩ tại đây nói Askini có thể bị viêm phổi và để cô về nhà.

Những ngày tiếp theo, Askini thấy nhiệt độ cơ thể tăng giảm liên tục, tiếng ho cũng bất thường do sự xuất hiện của dịch lỏng trong phổi. Cô tới bệnh viện, lại được trả về và phải đợi vài ngày để nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Giật mình chuyện bệnh nhân Mỹ tốn 35.000 USD chữa COVID-19 - Ảnh 1.

Mỹ đang đối diện với số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Sau thời gian điều trị, Askini choáng váng khi nhận hoá đơn 35.000 USD cho chi phí xét nghiệm và điều trị. "Tôi bị sốc. Tôi không quen bất cứ ai có số tiền lớn như vậy", Askini chia sẻ.

Giống như 27 triệu người Mỹ khác, Askini không nhập viện và không có loại bảo hiểm y tế nào. Cô và chồng đã lên kế hoạch chuyển đến Washington để nhận việc mới, nhưng kế hoạch bị đảo lộn. Askini nộp đơn xin trợ cấp y tế và hy vọng bảo hiểm sẽ thay mình thanh toán các hóa đơn. Nếu không, cô sẽ gặp rắc rối lớn khi tự chi trả khoản tiền này.

Số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 14.366 trường hợp, 217 người chết. Các chuyên gia y tế công cộng tại Mỹ dự đoán hàng chục nghìn và có thể hàng triệu người trên khắp nước Mỹ sẽ phải nhập viện vì Covid-19 trong tương lai gần. Vấn đề vẫn chưa được Quốc hội Mỹ giải quyết.

Ngày 18/3 vừa qua, Đạo luật phản ứng virus corona chủng mới đầu tiên được thông qua tại Mỹ cho phép người dân được hỗ trợ chi phí xét nghiệm Covid-19, không bao gồm chi phí điều trị.

Giật mình chuyện bệnh nhân Mỹ tốn 35.000 USD chữa COVID-19 - Ảnh 2.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực chống lại khả năng lây lan của Covid-19.

Trong khi hầu hết những người bị nhiễm Covid-19 không cần nhập viện và có thể hồi phục tại nhà, theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người cần điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU) như Askini sẽ đối diện với những hóa đơn "gây sốc", dù họ có loại bảo hiểm gì.

Chính phủ Mỹ đang nỗ lực kích hoạt các gói cứu trợ để giảm bớt một số vấn đề kinh tế do đại dịch gây ra, nhưng vẫn tồn tại những khoảng trống. Không ít người Mỹ khó kham nổi mức phí điều trị nCoV quá lớn.

Theo phân tích mới nhất từ tổ chức Kaiser Family Foundation, chi phí trung bình của điều trị Covid-19 cho người có bảo hiểm sử dụng lao động và không có biến chứng rơi vào khoảng 9.763 USD. Một số người có biến chứng sẽ mất số tiền nhiều gấp đôi, 20.292 USD.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hồng Nam

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.