|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giám đốc TicTag giành 330.000 USD trong 'Thương vụ bạc tỷ' nhờ tài thương lượng

08:02 | 17/12/2017
Chia sẻ
Liên minh “cá mập” giữa Nguyễn Xuân Phú và Trương Lý Hoàng Phi hình thành khi họ quyết định đầu tư 330.000 USD cho loại thẻ giải quyết mọi nhu cầu cuộc sống.
 

Đoàn Thiên Phúc là người thuyết trình đầu tiên trong chương trình "Thương vụ bạc tỷ" lên sóng vào ngày 16/12. Anh sáng lập kiêm giám đốc điều hành của TicTag, công ty chuyên cung cấp các giải pháp về quản trị và hệ sinh thái NFC cho các doanh nghiệp. Đến với chương trình, Thiên Phúc muốn kêu gọi số tiền đầu tư là 6 tỷ 820 triệu đồng cho 10% cổ phần của công ty.

giam doc tictag gianh 330000 usd trong thuong vu bac ty nho tai thuong luong
Đoàn Thiên Phúc kêu gọi số tiền đầu tư là 6 tỷ 820 triệu đồng cho 10% cổ phần công ty TicTag. Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Theo Phúc, giá trị cốt lõi của TicTag dựa trên ba yếu tố: khả năng thiết kế phần cứng, một hệ thống về phần mềm, phát triển trải nghiệm xuyên suốt với người dùng.

“Khi người dùng muốn mở khóa cửa, khóa xe, họ chỉ cần một thao tác duy nhất là chạm thẻ vào đầu đọc, tức là chỉ cần sử dụng một thẻ có thể cho tất cả các việc như khóa nhà, khóa xe, thanh toán tiền.

Bà Thái Vân Linh nhận định tạo ra một hệ sinh thái quanh thẻ là việc khó, giống sự xuất hiện của nhiều mô hình cách đây vài năm rồi sau đó biến mất, nên quyết định không đầu tư.

Đồng quan điểm rằng mô hình cần rất nhiều tiền và không khả thi, quá mạo hiểm, hai “cá mập” Trần Anh Vương, Phạm Thanh Hưng đều không rót vốn.

Trước câu hỏi về vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư, Đoàn Thiên Phúc dự kiến TicTag sẽ có lời vào năm thứ ba, đến năm thứ năm công ty trị giá từ 16 đến 63 triệu USD, nghĩa là các nhà đầu tư sẽ lãi từ 3 đến 16 lần. "Đồng thời chúng tôi cam kết gắn bó với khách hàng doanh nghiệp, Phúc nhấn mạnh.

giam doc tictag gianh 330000 usd trong thuong vu bac ty nho tai thuong luong
Startup Đoàn Thiên Phúc tranh luận với các nhà đầu tư. Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Dự đoán công nghệ NFC sẽ trở thành xu hướng tương lai, bà Trương Lý Hoàng Phi đề nghị 6 tỷ 820 triệu đồng cho 20% cổ phần công ty.

Liên minh “cá mập” hình thành giữa bà Trương Lý Hoàng Phi và ông Nguyễn Xuân Phú với đề nghị 300.000 USD cho 25% cổ phần công ty.

Đoàn Thiên Phúc đưa ra con số 20% cổ phần cho 550.000 USD.

Trước con số Phúc đưa ra, ông Nguyễn Xuân Phú cố định 10% cổ phần lấy 150.000 USD cho phần của ông.

Sau đó bà Trương Lý Hoàng Phi quyết định đề nghị 330.000 USD cho 20% cổ phần. Trong đó, bà Trương Lý Hoàng Phi rót 180.000 USD và ông Nguyễn Xuân Phú cấp 150.000 USD.

Sau khi cân nhắc, Đoàn Thiên Phúc đồng ý đề xuất 330.000 USD cho 20% cổ phần, nhưng đưa ra điều kiện ràng buộc các nhà đầu tư là hành động thoái vốn chỉ có thể diễn ra sau tối thiểu 3 năm. Hai nhà đầu tư đồng ý.

Bùi Mến