Vị chủ tịch nhấn mạnh công ty nên thực hiện công việc của mình mà không vượt qua bất kỳ ranh giới nào, đồng thời nhắc lại điểm nhấn trong quá khứ về việc công ty đóng vai trò giống như "một người trợ lý và kết nối".
CEO của các công ty lớn sẽ luôn khẳng định rằng họ không bao giờ có thời gian rảnh rỗi nhưng những thứ được họ xem là "công việc" lại không hề là "công việc" đối với một người bình thường.
Microsoft bước vào thế kỷ 21 với vị thế của nhà thống trị lĩnh vực máy tính. Nhưng chỉ trong mười sáu năm, đế chế đó đã trở nên xơ xác vì sự lãnh đạo của người kế nhiệm. Và Apple, gã khổng lồ công nghệ hùng mạnh nhất kỷ nguyên di động đang có nguy cơ mắc phải những sai lầm tương tự.
"Hãy đặt bản thân vào môi trường giúp ích cho sự phát triển của bản thân - nơi bạn không chỉ thúc đẩy bản thân mà những người khác sẽ thúc đẩy bạn. Không nên chỉ bó buộc mình vào 50 sách đầu tiên, hành trình của bạn còn hàng trăm trang nữa", cựu CEO Goldman Sachs chia sẻ trước 1.000 sinh viên.
Cứ vài tháng lại có một giám đốc điều hành người Mỹ giấu tên được điều đến bộ phận Prime Air của Amazon có trụ sở tại Anh. Người này sẽ mua pizza cho cả nhóm và sau đó tăng gấp đôi khối lượng công việc.
Một giám đốc điều hành thiếu ngủ sẽ không thể làm tốt công việc của mình. Những giấc ngủ kém chất lượng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, làm chậm khả năng nhận thức, khiến trí nhớ suy giảm và gây hại đến thần kinh.
Chỉ bằng việc đưa ra một quyết định được trong vòng 20 giây, một giám đốc điều hành có thể dễ dàng tăng gấp 1.000 lần giá trị của công ty so với đóng góp của một nhân viên bình thường trong vòng một năm.
Tập đoàn Goldman Sachs bổ nhiệm ông Todd Leland vào vị trí người đứng đầu mảng ngân hàng đầu tư ở châu Á-Thái bình Dương, trong đó ông David Solomon sẽ tiếp quản vị trí CEO trong tháng này.
Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2025, đạt gần 58.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tiếp đó là MB, Techcombank, HDBank, ACB, Sacombank, SHB.