Tại các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng… lúa IR 50404 bán tại ruộng tăng lên 5.700 đồng/kg, còn lúa khô IR 50404 ở vụ đông xuân 2019-2020 các chủ vựa trữ lại nay bán có giá 8.200 đồng/kg...
Gần ba tháng kể từ khi mở cửa thị trường gạo, người tiêu dùng Philippines tiếp tục được hưởng mức giá bán thấp, trong khi nông dân trồng lúa vẫn thua lỗ.
Chiều 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp với các sở ngành, ngân hàng, lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp thu mua, chế biến lúa, gạo để tìm giải pháp tháo gỡ.
Trước Tết, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có khoảng 250ha lúa bị cháy rầy, ước tính năng suất bị thiệt hại khoảng 20%, thậm chí có những diện tích thiệt hại trên 70%. Hiện giá lúa IR50404 cao hơn vài ngày trước đó 200 đồng/kg.
Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho biết, xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm tăng gần 2% so với cùng kì năm ngoái, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong hai tháng cuối năm vì nhu cầu từ Philippines và Indonesia.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá lúa tại cửa nông trại của Philippines xuống mức thấp nhất 4 tháng vào giữa tháng 10. Trung Quốc được nhận định là “miếng bánh ngon” mà các thương hiệu cà phê nổi tiếng muốn giành lấy bằng được.
Tính đến tuần thứ hai của tháng 10, giá lúa trung bình tại cửa nông trại của Philippines đã giảm 3,16% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng ở 21,17 peso/kg vì đang trong thu hoạch lúa chính, theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA).
Philippines đã mất tổng cộng 250.730 tấn lúa do cơn bão mạnh tấn công các tỉnh phía bắc vào cuối tuần qua, ước tính ban đầu đã vượt quá dự báo xấu nhất là 60%.
Hôm 3/9, Cơ quan truyền thông chính phủ MENA của Ai Cập cho biết, quốc gia này sẽ mua lúa trong vụ thu hoạch từ người nông dân với giá 246,22 – 263 USD/tấn.
Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 ước đạt 441.000 tấn, tính chung 8 tháng đầu năm tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành ngân hàng Campuchia muốn tăng thêm 50 triệu USD cho quỹ khẩn cấp nông nghiệp. “Chúng tôi nhận thấy không có người mua Việt Nam trong năm nay, có nghĩa là các nhà xay xát gạo Campuchia cần phải hấp thụ tất cả lượng lúa trồng trong nước", lãnh đạo một ngân hàng cho biết.