|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 12/1: Giá gạo vẫn giảm dù Philippines nhập khẩu trở lại

15:04 | 12/01/2026
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay (12/1) tiếp tục biến động trái chiều, với sự sụt giảm đối với gạo và tăng cao ở mặt hàng cám. Philippines chính thức quay lại thị trường gạo quốc tế vào ngày 1 tháng 1 sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài bốn tháng, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo khảo sát, giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục giảm từ 50 – 100 đồng/kg so với cuối tuần trước, trong khi giá cám vẫn duy trì đà tăng.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR50404 giảm thêm 50 đồng/kg, xuống còn 7.600 – 7.700 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 cũng giảm 100 đồng/kg, còn 8.600 – 8.750 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá cám tăng thêm 250 đồng/kg, lên mức 7.500 – 7.700 đồng/kg. Riêng giá tấm thơm vẫn ổn định, dao động trong khoảng 7.600 – 7.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) và Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa tươi OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 7.600 – 7.700 -50
- Nguyên liệu Đài Thơm 8 kg 8.500 – 8.650 -100
- Tấm thơm kg 7.600 – 7.700 -
- Cám kg 7.500 – 7.700 +250

Bảng giá gạo hôm nay 12/1 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine của Việt Nam hiện đang được chào bán với giá 442 – 446 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với cuối tháng 12/2025. Tương tự, gạo thơm 5% tấm giảm 10 USD/tấn, còn 410 - 430 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm cũng giảm nhẹ 2 USD/tấn, dao động trong khoảng 362 – 366 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 400 – 404 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ vẫn ổn định ở mức 352 – 356 USD/tấn. Tuy nhiên, gạo đồ 5% tấm đạt 356 – 360 USD/tấn, tăng khoảng 13 USD/tấn.

Còn tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm giao dịch trong khoảng 359 – 363 USD/tấn, tăng khoảng 3 USD/tấn.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA

Philstar đưa tin, Philippines chính thức quay lại thị trường gạo quốc tế vào ngày 1 tháng 1 sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài bốn tháng, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái.

Mức thuế áp dụng đối với gạo nhập khẩu vẫn giữ nguyên ở mức 15%, do chính phủ chưa hoàn tất thủ tục để áp dụng mức thuế cao hơn là 20%.

Giám đốc Cục Công nghiệp Thực vật (BPI), ông Gerald Glenn Panganiban, mới đây đã ban hành hướng dẫn về việc nối lại hoạt động nhập khẩu gạo.

Theo hướng dẫn này, gạo nhập khẩu chỉ được phép vận chuyển qua 17 cảng trên toàn quốc: Subic, Batangas, Cảng container quốc tế Manila, Cảng Manila, Cebu, Cagayan de Oro, Iligan, Davao, General Santos, Tacloban, Tabaco (tỉnh Albay), Zamboanga, Bacolod, Iloilo, Tagbilaran, Dumaguete và Calbayog.

Gạo nhập khẩu phải đến Philippines trong vòng 60 ngày kể  từ ngày cấp giấy chứng nhận vệ sinh và kiểm dịch thực vật nhập khẩu (SPSIC)..

“Các lô hàng đến muộn hơn thời hạn quy định sẽ không được chấp nhận và buộc phải tái xuất về nước xuất khẩu, chi phí do nhà nhập khẩu chi trả,” ông Panganiban nêu rõ trong hướng dẫn đã được Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. phê duyệt.

Điều này có nghĩa là gạo nhập khẩu dự kiến sẽ cập cảng vào cuối tháng 2, theo các quan chức nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp (DA) trước đó thông báo sẽ cho phép 500.000 tấn gạo được nhập khẩu trong giai đoạn này. DA vẫn đang kiểm soát việc nhập khẩu gạo nhằm bảo vệ giá thu mua cho nông dân trong nước.

“DA và các bên liên quan trong ngành lúa gạo đã thống nhất về việc quản lý nhập khẩu chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong vụ thu hoạch hè, khi sản lượng trong nước đạt đỉnh điểm và các nhà máy xay xát dự kiến ​​sẽ hỗ trợ giá thu mua tại nông trại”, thông báo cho biết.

Cục Công nghiệp Thực vật Philippines đã miễn yêu cầu đặt cọc 10% đối với các chứng chỉ SPSIC cho các lô hàng gạo nhập khẩu mới, điều mà các chuyên gia trong ngành nhận định sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhà nhập khẩu.

Văn phòng Thương mại Thái Lan tại Manila cho rằng việc Philippines nối lại nhập khẩu gạo là một diễn biến “tích cực” và là cơ hội cho các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, vốn là một trong những nhà cung cấp truyền thống của thị trường này.

Theo dữ liệu của BPI, năm ngoái, Philippines nhập khẩu gần 3,37 triệu tấn gạo, giảm khoảng 30% so với 4,81 triệu tấn của năm 2024 do lệnh cấm nhập khẩu kéo dài bốn tháng.

Khối lượng nhập khẩu năm ngoái thấp hơn 130.000 tấn so với ước tính 3,5 triệu tấn của chính phủ. Đây cũng là mức thấp nhất của cả nước trong bốn năm qua.

Trước khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào tháng 9, lượng gạo nhập khẩu trung bình khoảng 370.000 tấn mỗi tháng.

Từ tháng 10 đến tháng 12, lượng gạo nhập khẩu hàng tháng giảm mạnh chỉ còn khoảng 32.000 tấn, chủ yếu là các loại gạo đặc sản như gạo Nhật, gạo đen và basmati – những loại được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu cho Philippines trong năm 2025, với tổng cộng 2,74 triệu tấn tính đến ngày 25/12, chiếm 81% tổng lượng gạo nhập khẩu.

Các nguồn cung chính khác bao gồm Myanmar với 343.910 tấn, Thái Lan với 176.840 tấn, Pakistan với 76.448 tấn và Ấn Độ với 20.786 tấn.

Còn theo Manila Bulletin, Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp, ông Arnel de Mesa, cho biết DA kỳ vọng nhập khẩu gạo năm nay vẫn dưới 4 triệu tấn, dựa trên dự báo sản lượng lúa đạt 20,3 triệu tấn.

Tuy nhiên, những dự báo này vẫn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và hiệu quả các biện pháp hỗ trợ của chính phủ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Jayson Cainglet – giám đốc điều hành Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) – cho rằng chính sách quan trọng nhất mà chính phủ cần xem xét trong năm nay là khôi phục mức thuế nhập khẩu cũ.

“Biện pháp can thiệp cấp bách và quan trọng nhất hiện nay là chính phủ cần khôi phục mức thuế nhập khẩu gạo 35% cho các nước ASEAN và 50% cho các nước ngoài ASEAN,” ông Cainglet nhấn mạnh.

“Các biện pháp khác hiện tại chỉ mang tính bổ trợ,” ông nói thêm.

Hoàng Hiệp

Thị trường phủ sắc xanh, ‘họ Vin’ ghìm đà tăng chỉ số
Thị trường khép lại phiên giao dịch trong trạng thái tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế trên cả ba sàn. Dòng tiền duy trì ở mức cao và lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, dù áp lực bán mạnh tại nhóm bất động sản vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”, tiếp tục kìm hãm đà tăng của các chỉ số.