|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi tại Đồng Nai tăng ảo, nông dân sợ tái diễn cảnh gồng lỗ

11:45 | 05/11/2021
Chia sẻ
Gần đây, tại Đồng Nai, giá heo hơi có xu hướng tăng ảo khi ở một số khu vực giá đã nhích lên gần 50.000 đồng/kg nhưng cũng có nơi giảm trở lại.

Giá heo hơi tăng không bền vững

Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho thấy, giá heo hơi trung bình tại các trang trại chăn nuôi trong giai đoạn ngày 2 - 4/11 là gần 50.000 đồng/kg, trong khi giá heo giống duy trì trên 100.000 đồng/kg, tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với trước.

Chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, bà Mai Anh - chủ một trang trại nuôi heo ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, cho biết gia đình bà vừa bán một lứa heo thịt cho siêu thị với giá 50.000 đồng/kg heo hơi. Cũng theo bà Mai Anh, giá heo giống trong thời gian gần đây dao động từ 1,1 triệu (6 - 8kg/con) đến 1,3 triệu đồng (8-12kg/con).

"Cách đây vài tháng, giá heo xuống thấp nhất, loại heo thịt con to chỉ bán với giá 31.000 đồng/kg heo hơi. Khi đó, giá heo giống cũng xuống thấp chừng 70.000 - 80.000 đồng/kg", người nông dân này cho hay.

"Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, giá heo hơi đang ở mức 48.000 - 50.000 đồng/kg, giá heo giống con cũng tăng lên 100.000 - 120.000 đồng/kg. Như vậy, đối với người đang nuôi heo nái để cung ứng giống nuôi heo thịt thì có thể cầm cự được. Còn người mua giống heo con về nuôi sẽ bị lỗ", bà Mai Anh nói thêm.

Chủ trang trại nuôi heo ở xã Xuân Trường ước tính, gộp chung các chi phí đầu tư giống, thức ăn, công chăn nuôi, bình quân nhà bà vẫn bị lỗ khoảng 1 triệu đồng/con. Bà Mai Anh nhận định, để người nông dân không lỗ thì giá heo hơi phải đạt tới 55.000 - 60.000 đồng/kg.

Ở diễn biến khác, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng giá heo hơi đang có hiện tượng tăng giá ảo. "Vừa qua giá heo hơi tăng lên trên 50.000 đồng/kg, nhưng chưa đầy một tuần sau, giá heo lại quay đầu giảm xuống dưới 50.000 đồng/kg. Giá heo tăng vọt lên và giảm nhanh không ổn định...", ông Đoán nhận định.

Giá heo hơi tại Đồng Nai tăng ảo, nông dân sợ tái diễn cảnh gồng lỗ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Nông nghiệp).

Nguy cơ thiếu thịt cho Tết Nguyên đán 2022?

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Kim Đoán cho biết trong bối cảnh giá heo hơi lên xuống bất thường và tình hình dịch đại dịch COVID-19 chưa lắng dịu, người chăn nuôi đang e dè vì sợ thua lỗ. Đặc biệt, hiện tại còn đang là thời điểm xuống giống tăng đàn để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán.

Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có tổng đàn heo khoảng 2,4 triệu con (không bao gồm heo con theo mẹ), trong đó có hơn 321.000 con heo nái, 4.300 con heo đực giống. Chăn nuôi trong trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm khoảng 10%.

Theo số liệu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, sản lượng heo cung ứng ra thị trường trong 12 tháng vừa qua vẫn ổn định, với khoảng 8.000 - 8.500 con/ngày. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai còn cung ứng giống cho các tỉnh, thành khác.

Ngoài ra, Đồng Nai hiện đã hình thành các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn gồm 29 chuỗi thịt heo. Ngoài ra còn có các chuỗi chăn nuôi heo khép kín của các doanh nghiệp trên địa bàn. Mỗi năm các chuỗi này cung cấp cho thị trường 262.000 tấn thịt heo.

“Mặc dù giá heo hơi và heo giống nuôi có biến động, nhưng với cơ cấu đàn heo nuôi như hiện nay, bình quân mỗi tháng tỉnh Đồng Nai có khả năng cung ứng cho thị trường trên 33.000 tấn heo hơi.

Cùng với số lượng gia súc, gia cầm khác còn tồn hiện nay thì sản lượng sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cung cấp đủ cho nhu cầu của người dân từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2022”, ông Nguyễn Trường Giang - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, cho hay.

Khả Nhân

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.