Thị trường hàng hóa hôm nay (26/7) nổi bật với thông tin Chủ tịch HĐQT Dabaco cho rằng 4 tháng cuối năm, tình hình kinh doanh của công ty có thể hồi phục và hoàn thành kế hoạch năm nhờ giá heo tăng trở lại.
TÌnh hình hạn hán tại Thái Lan dấy lên lo ngại về sự sụt giảm của nguồn cung trong khi đồng baht mạnh khiến giá gạo xuất khẩu của quốc gia này duy trì ở mức cao hơn so với các đối thủ châu Á trong tuần này.
Nếu lượng mưa thấp kéo dài cho tới tháng 8, xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm còn 8,5 triệu tấn trong năm nay, ghi nhận khối lượng thấp nhất trong 7 năm, các nhà xuất khẩu nhận định.
Trong tuần, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhẹ nhờ các đơn hàng mới, trong khi lo ngại gia tăng về khả năng mưa ít ảnh hưởng tới mùa màng tại Ấn Độ và Thái Lan.
Hiện gạo của Long An đang được xuất khẩu qua 40 thị trường, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hong Kong… Đáng chú ý, trong 6 tháng qua đã khai thác thêm được một số thị trường ở châu Phi, Dubai.
Tuần qua, thị trường gạo nổi bật với thông tin xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm giảm 2,8% về khối lượng và 19% về giá trị, nhưng giá lúa, gạo trong nước dự báo tiếp tục giảm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết giá lúa, gạo trong nước diễn biến tăng đối với lúa Đông Xuân và giảm đối với lúa Hè Thu trong 6 tháng đầu năm, nhưng dự báo giá lúa, gạo trong nước tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ yếu, chất lượng lúa hè thu kém.
Chính phủ Philippines đã cấp tổng cộng 1.518 giấy phép nhập khẩu cho các thương nhân sau khi luật tự do hóa thương mại gạo có hiệu lực hồi tháng 3, theo dữ liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật (BPI).
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này vì đồng rupee mạnh, trong khi dự báo về nguồn cung mới được đưa vào thị trường đang gia tăng áp lực lên giá gạo Thái Lan với nhu cầu trên khắp các quốc gia trồng lúa đang ở tình trạng yếu.
Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ dự kiến đạt 4,71 tỉ USD trong năm 2018 - 2019 so với 3,2 tỉ USD trong năm 2016 - 2017, báo cáo được trình lên quốc hội Ấn Độ hôm 3/7 cho biết.
Dữ liệu chính thức công bố hôm 8/7 cho thấy xuất khẩu gạo Campuchia sang Liên minh châu Âu (EU) đã giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, theo sau đợt áp thuế quan, nhưng bù lại doanh số bán hàng sang Trung Quốc đã tăng trong cùng giai đoạn.