|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì trên 500 USD/tấn trong tuần qua

08:24 | 08/03/2021
Chia sẻ
Tuần qua, giá xuất khẩu gạo ổn định ở hầu hết trung tâm xuất khẩu lớn của châu Á do nguồn cung mới từ các vụ thu hoạch được đưa vào thị trường. Trong khi Bangladesh cân nhắc việc giảm thuế nhập khẩu khác để tăng lượng dự trữ trong nước.

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không thay đổi  so với tuần trước nữa ở mức 505 - 510 USD/tấn. 

"Đây chỉ là giá danh nghĩa do không có nhiều hợp đồng mới được ký kết trong thời gian gần đây, các nhà nhập khẩu vẫn đang chờ cho đến khi vụ thu hoạch đông xuân bước vào cao điểm", một thương lái có trụ sở tại TP. HCM cho biết. 

Trong khi đó, giá gạo trong nước đang giảm do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch chính ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các thương nhân cho biết.

Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 2 tháng đầu năm 2021 được dự báo sẽ giảm 31,4% so với một năm trước xuống còn 638.000 tấn. 

Giá gạo đồ 5% tấm tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, duy trì không đổi ở 393 - 399 USD/tấn trong tuần trước dù nguồn cung trên thị trường đang tăng nhờ vụ mùa mới.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, miền Nam bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), cho biết: "Đồng Rupee đã khá biến động trong vài ngày qua. Chúng tôi đang giữ giá ổn định, nhưng chúng tôi phải tăng nếu đồng rupee tăng giá hơn nữa".

Xuất khẩu từ Ấn Độ đã tăng trưởng khi bang Andhra Pradesh bắt đầu sử dụng cảng nước sâu để xuất khẩu gạo lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Với người mua từ Nam Mỹ, Đông Phi và Đông Nam Á bắt đầu xếp hàng mua gạo Ấn Độ, xuất khẩu gạo của quốc gia Nam Á được dự báo tăng lên mức cao mới trong tài khóa này, theo thehindubusinessline.

Cụ thể, xuất khẩu gạo, gồm cả basmati và non-basmati, dự kiến sẽ dao động trong khoảng 16 - 17 triệu tấn so với mức 9,48 tấn của năm tài chính trước.

Những người mua Nam Mỹ như Peru và Argentina gần đây đã được cho phép tiếp cận thị trường cho gạo basmati của Ấn Độ. Tương tự, ở Đông Phi, các quốc gia như Angola và Tanzania cùng với những quốc gia khác, vốn thường mua từ Pakistan, nay đã chuyển sang Ấn Độ.

Giá gạo Thái Lan vẫn đắt đỏ nhất khu vực

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ từ 520 - 560 USD/tấn xuống 515 - 560 USD/tấn trong tuần trước. 

Theo các thương nhân có trụ sở tại Bangkok, nhu cầu trầm lắng, dự kiến vụ trái mùa bội thu và đồng baht yếu so với đồng USD đã gây áp lực lên giá. 

Trong khi đó, Bangladesh đang xem xét giảm thêm thuế nhập khẩu gạo trong nỗ lực tăng cường dự trữ và hạ nhiệt giá lúa gạo nội địa, một quan chức Bộ Lương thực Bangladesh cho biết.

Trước đó, quốc gia Nam Á đã hạ thuế nhập khẩu gạo xuống 25% từ 62,5% vào cuối tháng 12 năm ngoái. 

Bangladesh, vốn là nhà sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, gần đây đã nổi lên là nhà nhập khẩu lớn do nguồn dự trữ cạn kiệt và giá gạo lên cao kỷ lục sau khi lũ lụt liên tục trở lại tàn phá mùa màng.

Tố Tố