Theo Investing.com, báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ và cuộc họp tháng 6 của OPEC+ sẽ là hai sự kiện đáng quan tâm nhất đối với nhà đầu tư ngoại hối tuần này.
Giá dầu Brent bình quân quý I xấp xỉ với mức giá dầu Brent bình quân EIA dự báo cho cả năm 2021 (62,3 USD/thùng). Do đó, FPTS nhận định trong các quý sau của năm nay, BSR sẽ không còn được hưởng lợi từ tồn kho giá thấp tương tự quý I.
Trung Quốc có thể sẽ tăng cường hơn nữa vị thế dẫn dầu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu khi kế hoạch sửa đổi thuế đã gây phản ứng dây chuyền, khiến các công ty lọc dầu đẩy mạnh việc nhập khẩu dầu thô và tăng tốc độ lọc dầu.
Giữa lúc cước vận tải biển còn chưa hạ nhiệt thì sự khởi sắc của ngành chế tạo toàn cầu, cùng nhu cầu quặng sắt cao ngất của Trung Quốc và tình trạng thiếu tàu biển mới trong nhiều năm qua đã đẩy cước vận tải biển đối với hàng hóa khô rời lên mức cao mới.
Bộ trưởng Tài nguyên Nga Alexander Kozlov ngày 11/5 cho biết trữ lượng dầu của nước này, ở mức sản lượng hiện nay, đủ cung cấp trong 59 năm và khí đốt tự nhiên là 103 năm.
Giám đốc điều hành Công ty dầu mỏ quốc doanh Basra của Iraq, ông Khalid Hamza ngày 10/5 cho biết công ty này đã chính thức đề nghị hỏi mua số cổ phần trị giá 350 triệu USD của Tập đoàn dầu khí ExxonMobil (Mỹ) tại West Qurna 1, một trong những mỏ dầu lớn nhất tại Iraq.
Nhờ giá dầu tăng cao đã giúp lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng của PVN ước đạt 15.420 tỷ đồng, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 94% mục tiêu lợi nhuận năm.
Chứng khoán SSI cho rằng giá các loại hàng hóa cơ bản như giá thép và giá dầu cải thiện sẽ là chất xúc tác chính giúp cổ phiếu PVS và HPG khả quan trong tháng 5. Ngoài ra, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng cũng là những nhóm đáng chú ý.
Sau chuỗi thời gian liên tục thua lỗ, ExxonMobil và Chevron, hai “gã khổng lồ” ngành năng lượng của Mỹ, ngày 30/4 đều công bố báo cáo cho thấy đã bắt đầu có lợi nhuận trở lại trong quý I/2021, hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của giá dầu thế giới.
Tại cuộc họp hôm ngày 27/4, liên minh dầu mỏ OPEC+ đã quyết định giữ nguyên kế hoạch bơm dầu trở lại thị trường trong giai đoạn tháng 5 - 7/2021 như dự định hồi đầu tháng 4.
Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, được dự đoán là một trong các động lực chính thúc đẩy nhu cầu phục hồi hậu COVID-19. Song, thảm cảnh đáng buồn ở đất nước Nam Á đang khiến triển vọng này trở nên bất khả thi.
Theo một báo cáo của tờ Financial Times, chiến lược của ExxonMobil để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang đặt ra rủi ro kinh doanh đối với tập đoàn này.
Cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt tháng thứ 6,5 liên tiếp với kỳ 1 tháng 6 nhập siêu 2,77 tỷ USD. Luỹ kế đến hết ngày 15/6, Việt Nam nhập siêu kỷ lục 16,8 tỷ USD.