|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu WTI tăng 4% trong phiên giao dịch đầu tuần

20:30 | 02/06/2025
Chia sẻ
Giá dầu thế giới bật tăng mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi OPEC+ quyết định giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng ở mức 411.000 thùng/ngày trong tháng 7. Quyết định này phản ánh nỗ lực giành lại thị phần giữa bối cảnh một số thành viên vi phạm hạn ngạch.

 

Giá dầu đã tăng khoảng 3% vào ngày thứ Hai, sau khi nhóm các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ quyết định giữ mức tăng sản lượng trong tháng 7 bằng với hai tháng trước đó.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,28 USD/thùng, tương đương 3,63%, lên mức 65 USD/thùng vào lúc 11h18 ( theo giờ GMT). Giá dầu thô Mỹ WTI tăng 2,45 USD, tương đương 4%, đạt 63,24 USD/thùng.

Cả hai loại hợp đồng đều mất hơn 1% giá trị trong tuần trước.

Thứ Bảy tuần trước, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, (được gọi chung là OPEC+), đã quyết định tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ ba tăng liên tiếp với mức tăng tương tự. Động thái này nhằm giành lại thị phần và trừng phạt các thành viên sản xuất vượt hạn ngạch.

Nguồn tin của Reuters cho biết nhóm này từng cân nhắc khả năng tăng sản lượng lớn hơn.

Theo các nhà giao dịch dầu, mức tăng 411.000 thùng/ngày đã được phản ánh trong giá hợp đồng tương lai của cả dầu Brent và WTI.

“Nếu họ bất ngờ quyết định tăng mạnh hơn, thị trường mở cửa ngày thứ Hai hẳn đã phản ứng rất tiêu cực,” nhà phân tích Harry Tchilinguirian của Onyx Capital Group viết trên LinkedIn.

Kazakhstan đã thông báo với OPEC rằng nước này không có ý định cắt giảm sản lượng dầu, theo hãng tin Interfax (Nga) trích dẫn lời Thứ trưởng Năng lượng Kazakhstan hôm thứ Năm tuần trước.

“Trước tình hình bị mất thị phần và việc Kazakhstan gần như thẳng thắn tuyên bố không cắt giảm sản lượng, OPEC+ gần như không còn nhiều lựa chọn,” nhà phân tích John Evans từ PVM nhận định về quyết định của OPEC+.

Theo ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng SEB, giá dầu phải giảm xuống mức 58 USD/thùng hoặc thấp hơn thì việc Kazakhstan sản xuất vượt hạn ngạch mới trở nên không có lãi.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự đoán OPEC+ sẽ thực hiện lần tăng sản lượng cuối cùng với quy mô 410.000 thùng/ngày vào tháng 8.

“Thị trường dầu vật chất vẫn còn tương đối thắt chặt, cùng với các dữ liệu kinh tế toàn cầu tích cực và nhu cầu dầu tăng theo mùa trong mùa hè, cho thấy đà tăng nhu cầu sẽ không chững lại đủ để cản trở kế hoạch tăng sản lượng trong kỳ họp ngày 6/7 tới,” ngân hàng này viết trong một bản ghi chú.

Các chuyên gia của Morgan Stanley cũng dự báo OPEC+ sẽ tiếp tục tăng thêm 411.000 thùng/ngày mỗi tháng, lên tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày vào tháng 10.

“Với thông báo mới nhất, chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng hạn ngạch sản lượng sẽ chậm lại,” theo nhận định của Morgan Stanley.

H.Mĩ