Giá xăng dầu hôm nay gần như không đổi sau khi chạm đỉnh năm 2019 vào đầu phiên nhờ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ổn định và tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước giảm mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh tình hình bất ổn vẫn đang diễn ra tại Libya và lượng dầu thô xuất khẩu của Venezuela và Iran giảm. Tuy nhiên, triển vọng bất định về thỏa thuận giảm sản lượng giữa OPEC và một số nước tổ chức đã cản trở đà tăng giá dầu.
Cơ quan Pháp lý và Quản lý đầu tư chung (LGIM) cho biết nhu cầu dầu có thể bắt đầu giảm từ năm 2025 nếu các quốc gia áp dụng chính sách nghiêm ngặt nhằm kiềm chế biến đổi khí hậu.
Giá xăng dầu hôm nay giảm nhẹ vào đầu tuần sau khi tăng khoảng hơn 1% vào tuần trước. Về dài hạn, đã có một số cảnh báo giá dầu thô có thể chạm tới mức 80 USD/thùng.
Theo phân tích của ngân hàng Canada RBC Capital Markets, giá dầu thô Brent và WTI sẽ lần lượt đạt trung bình 75 USD và 67 USD/thùng trong những tháng còn lại của năm. Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị có thể kéo giá dầu vượt ngưỡng 80 USD trong một thời gian nhất định vào mùa hè.
Nhằm tăng sản lượng dầu và khí đốt của Mỹ, Chevron cho biết sẽ mua lại công ty sản xuất đá phiến Anadarko Petroleum, trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới.
Giá xăng dầu hôm nay tăng nhẹ do nguồn cung từ Venezuela và Iran được thắt chặt. Cùng lúc đó, dữ liệu kinh tế Trung Quốc khả quan cũng góp phần xoa dịu nỗi lo nhu cầu dầu thô giảm.
Royal Dutch Shell vào hôm qua (ngày 11/4) đồng ý bán 22,45% cổ phần mỏ dầu Caesar Tonga tại Vịnh Mexico, với giá 965 triệu USD tiền mặt cho một công ty con của tập đoàn năng lượng Israel Delek Group.
Giá xăng dầu hôm nay tăng trở lại vào hôm thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho xăng giảm. Tuy nhiên, tồn kho dầu thô tăng lên ngưỡng cao nhất trong vòng hơn một năm.
Thứ Ba (9/4), Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô Mỹ được dự báo tăng 1,43 triệu thùng/ngày trong 2019 lên trung bình 12,39 triệu thùng/ngày. Con số này lớn hơn so với dự báo trước đó là tăng 1,35 triệu thùng/ngày.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục tăng lên ngưỡng đỉnh 5 tháng do thị trường dự đoán nguồn cung toàn cầu được thặt chặt hơn vì bất ổn tại khu vực Libya, OPEC giảm sản lượng và lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Iran và Venezuela.
Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2025, đạt gần 58.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tiếp đó là MB, Techcombank, HDBank, ACB, Sacombank, SHB.