|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô nhảy múa, bất ngờ tăng 13% vào cuối chiều

18:01 | 19/03/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô chiều ngày 19/3 bất ngờ tăng 13% sau cú giảm mạnh vào cuối phiên trước đó do chịu áp lực bán tháo kéo dài liên tiếp trong 3 ngày và tâm lí e ngại nhu cầu xăng dầu giảm trong khi Nga và Arab Saudi chuẩn bị tăng sản lượng khai thác.

Tại thời điểm 17h36 (theo giờ Việt Nam) giá dầu WTI giao trong tháng 5 tăng 13% lên 23,5 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 6,8 USD/thùng lên 26,6 USD/thùng, theo investing.com.

Giá dầu thô nhảy múa, bất ngờ tăng 13% vào cuối chiều - Ảnh 1.

Cuối phiên giao dịch hôm 18/3 giá dầu thô giảm mạnh tới 24% xuống mức thấp nhất hơn 18 năm do dịch virus corona lan rộng làm giảm nhu cầu mặt hàng này. Trong khi đó, thị trường lo ngại kinh tế thế giới suy thoái dẫn đến nhu cầu dầu thô giảm trong dài hạn.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng đợt tăng này chỉ là tạm thời do nhu cầu vẫn đang thấp do dịch virus corona bùng phát. Trong khi đó, bước sang tháng 4, khả năng cao Arab Saudi và Nga sẽ tăng cường sản lượng sau khi thoả thuận giữa OPEC và các nước đồng minh hết hạn.

Theo đó, Arab Saudi tuyên bố sẽ nâng lượng lên 12,3 triệu thùng/ngày. Các thượng nghị sĩ Mỹ mới đây kêu gọi Arab Saudi và Nga ngừng cuộc chiến giá dầu thô và nối lại đàm phán. Thậm chí họ đề nghị tổng thống Donald Trump áp lệnh cấm đối với dầu thô nhập khẩu từ hai quốc gia này.

Bộ trưởng Năng lượng Algeria mới đây cho biết có nhiều tín hiệu tích cực từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, khi tình hình dịch bệnh tại nước này đang dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích vẫn hạ dự báo tăng trưởng đối Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Ở các khu vực khác trên thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu.