Theo Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (GAA), mặc dù giá cá tra tăng cao và đầu tư mạnh từ một số công ty lớn trong năm nay, sản lượng cá tra của Việt Nam dự kiến sẽ chững lại vào năm 2020.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin gạo thế giới chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng giá. Doanh nghiệp chăn nuôi heo cũng 'hãi' khi lợi nhuận quá cao.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Vinafood 1, Vinafood 2 tham gia vào hội thảo trước phiên đấu thầu 250.000 tấn gạo của Philippines. Maroc muốn nhập khẩu tối đa 1.000 tấn lúa gạo đồ Việt Nam mỗi tháng.
9 tháng năm 2018, xuất khẩu thủy sản đạt 1,46 triệu tấn, trị giá 6,37 tỷ USD, giảm 1,23% về lượng, nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại tăng so với cùng kỳ năm trước, trừ mặt hàng tôm.
Tại An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ cá tra nguyên liệu loại có kích cỡ từ 1,5 - 2 kg/con trở lên được các DN đến tận ao thu mua tiền mặt với giá từ 32.000 - 33.000 đồng/kg.
Thị trường hàng hóa ngày 28/9 nổi bật với thông tin giá gạo xuất khẩu Việt Nam bật tăng trong tuần này nhờ nhu cầu từ thị trường Philippines. Bên cạnh đó, giá cá tra hiện ở mức cao, có thời điểm lên mức kỷ lục 33.000 đồng/kg.
Nuôi cá tra gặp thuận lợi về giá và thị trường tiêu thụ. Giá cá tra hiện ở mức cao, thời điểm trung tuần tháng 9 giá cá tra nguyên liệu đạt mức kỷ lục 33.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi có lãi từ 6.000 - 9.000 đồng/kg.
Trong tháng 9, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục xu hướng tăng và giá tôm giữ ổn định. Đặc biệt, hai mặt hàng xuất khẩu này liên tiếp nhận được tín hiệu tích cực từ thị trường Mỹ.
Trong khi nhiều công ty đang tăng cường công suất chế biến và nuôi trồng cá tra để đáp ứng nhu cầu thị trường Trung Quốc thì số khác lại tỏ ra lo ngại về rủi ro từ thị trường này.
Mới đây, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) gửi văn bản tới Bộ Công Thương đề nghị giải quyết sớm vụ việc phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép mạ (vụ việc AD19).