Theo Undercurrentnews, xuất khẩu cá tra trong tháng 9 chỉ đạt gần 34.000 tấn, giảm tới 54% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 11% so với tháng 8 do chịu tác động với dịch COVID-19.
Ba tháng qua, các tỉnh ĐBSCL thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết cá tra trong các ao nuôi đều quá lứa và người dân chưa kịp thả nuôi lứa mới. Do đó, nguy cơ Việt Nam sẽ thiếu nguyên liệu cá tra xuất khẩu cho đến quý II/2022.
Cá tra quá lứa không thể thu hoạch, cá tra giống không thể thả nuôi đang đe dọa nguồn cung cá tra năm 2022. Trong đó, nguyên nhân cá tra "tắc" do hoạt động của công đoàn thu hoạch, thả nuôi cá giống bị đình trệ.
Doanh nghiệp giảm công suất, hàng chục nghìn tấn cá tra tồn đọng dưới ao khiến giá sản phẩm này khó giữ ở mức 22.000 đồng/kg. Điều quan trọng nhất lúc này cần đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và chế biến sâu, thả nuôi vụ mới để nguy cơ thiếu nguyên liệu cho năm 2022.
Hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam không bị áp thuế CBPG của Mỹ, trong đó có một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty Cổ phần Thủy sản Nha Trang,...
Đại dịch COVID-19 kéo dài cả năm 2020 tới hiện nay với nhiều biến chủng mới đã làm gián đoạn hoạt động thương mại thuỷ sản toàn cầu. Điều này tạo ra nhiều bất ổn trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu ở hầu hết các nhà cung cấp thủy sản lớn trên thế giới.
Tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi cá tra khoảng 1.621 ha, với diện tích thu hoạch 569 ha, sản lượng thu hoạch 232.146 tấn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá bán cá tra hiện thấp hơn giá thành sản xuất từ 2.000 - 3.500 đồng/kg.
Việc chính quyền Trung Quốc kiểm soát kiểm dịch COVID-19 tại các cảng, sân bay khiến việc xuất khẩu thủy sản từ các nước đến châu Á và châu Âu bị ùn ứ. Điều này còn khiến các nhà chế biến nội địa Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất và phải giảm công suất nhà máy.
Kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 8 đã phản ánh rõ mức độ ảnh hưởng của COVID-19 căng thẳng tại TP.HCM và 18 tỉnh phía Nam đối với ngành thủy sản. Xuất khẩu sang tất cả các thị trường trong tháng 8 đều giảm từ 16 – 50% so với cùng kỳ năm 2020.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ nghiên cứu các thông tin và kiến nghị của Hội nghề cá Việt Nam để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp, kịp thời.
Theo kết quả khảo sát của VASEP, chỉ có 30 – 40% doanh nghiệp có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội, số doanh nghiệp còn lại rất khó hoặc cần thời gian dài để khôi phục lại hoạt động sản xuất.
Trải qua hơn một tháng hoạt động trong hoàn cảnh giãn cách xã hội và phương thức hoạt động 3 tại chỗ, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 8 giảm sâu và dự báo tiếp tục ảm đạm trong tháng 9.
Nhiều doanh nghiệp cho rằng, ngành tôm Việt Nam đã trễ nhịp so với cơ hội thị trường nhưng nếu các địa phương mau chóng có giải pháp kiểm soát dịch bệnh vào cuối tháng 8 để phục hồi sản xuất thì vẫn còn cơ hội, giá tôm tăng trở lại, nhưng muộn hơn thì coi như cơ hội năm nay trôi qua.
Tính đến hết tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông đạt hơn 238 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có gần 45 doanh nghiệp rời bỏ thị trường này trong bối cảnh ngày càng nhiều quy định siết chặt hoạt động nhập khẩu thủy sản đông lạnh.
Giá nhà liên tục tăng và chênh lệch lớn so với khả năng chi trả của người dân khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng nhà ở, tương tự như tình hình xảy ra ở Trung Quốc. Dù kịch bản tiêu cực này chưa xuất hiện nhưng chuyên gia vẫn lưu ý một số trường hợp tiềm ẩn rủi ro.