|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ford vỡ kế hoạch xe điện: Nhà máy pin mới xây xong đã lo ‘ế’ hàng

14:43 | 20/08/2025
Chia sẻ
Nhu cầu xe điện sụt giảm không như tính toán, khiến nhà máy của Ford dư thừa pin điện.

Ford và đối tác SK On của Hàn Quốc đang phải tìm kiếm người mua cho số pin dư thừa từ nhà máy liên doanh mới của họ ở Kentucky (Mỹ) trong bối cảnh nhu cầu xe điện (EV) tại Mỹ đang chậm lại, theo Bloomberg.

 Logo của Ford. (Ảnh: Bloomberg).

Nhà máy này, vốn chỉ vừa bắt đầu sản xuất trong tuần này, ban đầu được dự định để cung cấp pin cho mẫu xe bán tải F-150 Lightning của Ford. Tuy nhiên, giờ đây nhà máy đặt mục tiêu phục vụ thêm các khách hàng khác, bao gồm cả các công ty lưu trữ năng lượng và các nhà sản xuất xe điện khác.

Doanh số của Ford F-150 Lightning đã giảm 26% trong quý II, điều này đã thúc đẩy Ford phải thu hẹp các kế hoạch phát triển xe điện của mình bằng cách tạm dừng một nhà máy pin khác cũng ở Kentucky và trì hoãn việc ra mắt mẫu xe tải F-series chạy điện tiếp theo đến năm 2028.

Liên doanh này, được thành lập vào năm 2021, đã nhận được khoản vay 9,2 tỷ USD từ Bộ Năng lượng Mỹ. Dù vậy, nhà máy ở Kentucky sẽ chỉ tuyển dụng 1.450 công nhân thay vì con số 2.500 như kế hoạch ban đầu.

Ford cũng đang thay đổi chiến lược xe điện của mình để tập trung vào các mẫu xe rẻ hơn, sử dụng pin lithium sắt phốt phát (LFP). Loại pin này sẽ được sản xuất tại một cơ sở riêng ở Michigan, bắt đầu từ năm sau.

Theo Tech in Asia, vấn đề dư thừa pin của Ford phản ánh một thách thức lớn hơn của toàn ngành: khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho xe điện sẽ kết thúc vào ngày 30/9 theo gói tài chính của Tổng thống Trump.

Nghiên cứu cho thấy việc loại bỏ khoản tín dụng này có thể làm giảm thị phần doanh số xe điện 6 điểm phần trăm vào năm 2030, một số nghiên cứu khác còn dự báo mức giảm tổng thể lên tới 27% doanh số xe điện.

Ford đã lỗ 2,5 tỷ USD từ mảng xe điện trong nửa đầu năm 2024, trong khi doanh số F-150 Lightning chỉ đạt vỏn vẹn 15.645 chiếc trong cùng kỳ, cho thấy quy mô của sự sụt giảm nhu cầu là rất lớn.

Thời điểm này tạo ra một hiệu ứng kép: các nhà sản xuất ô tô vừa phải đối mặt với nhu cầu tự nhiên đang suy yếu, vừa mất đi một trong những ưu đãi mua hàng quan trọng đã hỗ trợ cho giai đoạn đầu của việc áp dụng xe điện. 

Sự thay đổi chính sách này đặc biệt ảnh hưởng đến các công ty như Ford đã đầu tư mạnh vào sản xuất pin trong nước, vì khoản tín dụng thuế này được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chuỗi cung ứng linh kiện xe điện của Mỹ, chứ không chỉ đơn thuần là doanh số bán xe.

Cuộc vật lộn của Ford và SK On trong việc sử dụng nhà máy pin mới ở Kentucky phản ánh một sai lầm có hệ thống của toàn ngành trong việc dự báo tốc độ người tiêu dùng chấp nhận xe điện.

Cơ sở này đi vào hoạt động với 1.450 công nhân thay vì kế hoạch ban đầu là 2.500 người. Trong khi đó, Ford đã trì hoãn nhà máy pin thứ hai ở Kentucky và lùi kế hoạch xây dựng khu phức hợp sản xuất ở Tennessee đến năm 2027.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đức Huy

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.