|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Fed định giữ lãi suất gần 0% cho tới năm 2022

04:41 | 11/06/2020
Chia sẻ
Trong cuộc họp ngày 9-10/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 0-0,25% và dự báo sẽ duy trì chính sách lãi suất này cho tới năm 2022 để hỗ trợ nền kinh tế hồi phục sau dịch COVID-19.
Fed định giữ lãi suất 0% cho tới năm 2022 - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: Getty Images.

CNBC dẫn lời Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu sau cuộc họp: "Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc nâng lãi suất. Chúng tôi chỉ đang nghĩ về việc hỗ trợ nền kinh tế và quá trình hỗ trợ này sẽ mất thời gian".

Ngoài quyết định về lãi suất, các quan chức Fed cũng dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 6,5% trong năm 2020 do hoạt động kinh doanh bị đình trệ nghiêm trọng trong dịch COVID-19. Tuy nhiên, Fed cho rằng nền kinh tế có thể hồi phục 5% trong năm 2021 và 3,5% vào năm 2022, đây đều là các mức tăng trưởng cao hơn trung bình dài hạn của GDP Mỹ.

Ngân hàng trung ương Mỹ cũng tái khẳng định cam kết từ cuộc họp hồi tháng 4 rằng "Fed kì vọng sẽ duy trì khoảng lãi suất mục tiêu thấp cho tới khi chắc chắn rằng nền kinh tế đã vượt qua các cú sốc gần đây và đang trên đường đạt được mục tiêu toàn dụng việc làm và ổn định giá cả".

Fed cũng cho biết sẽ tiếp tục gia tăng chương trình mua lại mua lại tài sản. Dự kiến, mỗi tháng Fed sẽ chi khoảng 80 tỉ USD để mua trái phiếu kho bạc Mỹ và 40 tỉ USD để mua chứng khoán được bảo đảm bằng khoản vay mua nhà (MBS).

Cuộc họp tháng 6 của Fed diễn ra trong bối cảnh các bang của Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại và tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 5 bất ngờ giảm mạnh – trái ngược hoàn toàn với nhận định bi quan của giới chuyên gia.

Thêm vào đó, cuộc họp diễn ra cùng một tuần với tuyên bố của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) rằng Mỹ đã rơi vào suy thoái kể từ tháng 2, chấm dứt giai đoạn tăng trưởng dài nhất lịch sử kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết các dự báo kinh tế mà Fed đưa ra được dựa trên "kì vọng chung rằng quá trình hồi phục kinh tế bắt đầu từ nửa sau năm 2020 và kéo dài trong vài năm sau, được hỗ trợ bởi lãi suất duy trì gần 0%".

Tại cuộc họp bất thường ngày 15/3 năm nay, Fed đã đột ngột hạ khoảng lãi suất mục tiêu từ 1-1,25% xuống còn 0-0,25%. Lần gần đây nhất Fed hạ lãi suất xuống thấp như vậy là trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và duy trì liên tục cho tới năm 2015.

Lãi suất điều hành của Fed được sử dụng là chuẩn tham chiếu cho các khoản vay ngắn hạn cũng như đa số các khoản vay của người tiêu dùng.

Tại cuộc họp tháng 3, các quan chức của Fed không đưa ra dự báo kinh tế hàng quí như thường lệ do nhiều bất định xoay quanh việc nước Mỹ sẽ bị phong tỏa để chống dịch trong bao lâu và thiệt hại sẽ lớn đến đâu.

Sau cuộc họp ngày 9-10/6, Fed đã công bố dự báo cho cả năm 2020, tới năm 2022 và trong dài hạn.

Chỉ tiêu

2020

2021

2022

Dài hạn

Lãi suất quĩ liên bang

0-0,25%

0-0,25%

0-0,25%

2,5%

Tăng trưởng GDP

-6,5%

5%

3,5%

1,8%

Thất nghiệp

9,3%

6,5%

5,5%

4,1%

Lạm phát toàn phần (headline inflation)

0,8%

1,6%

1,7%

2,0%

Lạm phát cơ bản (core inflation)

1,0%

1,5%

1,7%

Tuy nhiên Chủ tịch Powell cũng nhấn mạnh rằng tốc độ hồi phục kinh tế sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19.

Ông Danielle DiMartino Booth – CEO của tổ chức nghiên cứu Quill Intelligence và cựu cố vấn cho Fed chi nhánh Dallas nhận định: "Dự báo của Fed được đưa ra khi đa phần nền kinh tế Mỹ mới đang mở cửa và việc phân tích những dự báo này sẽ kéo theo nhiều điểm không chắc chắn".

Sau khi kết quả cuộc họp Fed được công bố, thị trường chứng khoán phản ứng tích cực, các chỉ số chính đồng loạt tăng khỏi đáy của ngày và thu hẹp đà giảm.

Song Ngọc