|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

EU cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ tồn tại mãi mãi

14:10 | 14/02/2021
Chia sẻ
Người đứng đầu cơ quan y tế ECDC cho biết COVID-19 có thể sẽ tồn tại mãi mãi với con người dù có các loại vắc xin.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) có trụ sở tại Stockholm, bà Andrea Ammon cho biết trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 13/2 rằng đại dịch COVID-19 có thể sẽ tiếp tục hoành hành lâu dài bất chấp việc tung ra các loại vắc xin, đồng thời khuyến nghị các nước châu Âu giữ nguyên các hạn chế phòng dịch. 

EU cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ tồn tại mãi mãi - Ảnh 1.

Giám đốc ECDC Andrea Ammon nói rằng virus gây bệnh COVID-19 có vẻ thích nghi rất tốt với cơ thể con người. (Ảnh: AFP).

"Có vẻ như đại dịch COVID-19 sẽ ở lại với chúng ta hơn là biến mất. Virus gây bệnh COVID-19 có vẻ thích nghi rất tốt với cơ thể con người. Vì vậy, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần. Đây không phải là loại virus đầu tiên tồn tại với con người mãi mãi, vì vậy đó không phải là một điểm bất thường của virus này.", bà Andrea Ammon nói.

Trong khi vắc xin làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa xác định chắc chắn liệu chúng có làm giảm sự lây truyền của virus hay không. 

Vấn đề này sẽ được sáng tỏ khi có một lượng dân số nhất định đã được tiêm chủng được theo dõi. "Sẽ mất thêm một vài tháng. Các nghiên cứu đặc biệt hiện đang được thiết lập", bà Ammon nói. 

Bà cũng bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về việc vắc xin có thể không hiệu quả đối với một số biến thể mới của virus, đặc biệt là những loại được phát hiện lần đầu ở Nam Phi và Brazil. Giám đốc ECDC chỉ ra rằng vắc xin phòng bệnh cúm theo mùa cũng phải được điều chỉnh hàng năm khi virus cúm thay đổi. 

Bên cạnh đó, bà Ammon kêu gọi các nước EU duy trì các hạn chế phòng COVID-19 bất chấp sự sụt giảm các ca bệnh mới hàng ngày trên phần lớn châu Âu. "Tất cả các thành viên EU, ngoại trừ Phần Lan, tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tình trạng đáng lo ngại.".

Theo số liệu chính thức của AFP, số ca mắc trung bình hàng ngày trên khắp châu Âu hiện là khoảng 150.000, đã giảm so với mức 250.000 ghi nhận một tháng trước đây. Chiến dịch tiêm chủng của Liên minh châu Âu, bắt đầu vào cuối tháng 12/2020, đã có một khởi đầu khó khăn do thiếu nguồn cung vắc xin và sự chậm trễ trong giao hàng. 

Tính đến hôm 12/2, chỉ có 3% người dân EU đã nhận được ít nhất một liều vắc xin và 1,4% nhận hai liều, với tổng số 20 triệu liều đã được tiêm. 

Như Ý