Tổng số nợ của thế giới có thể lên tới con số kỷ lục, lên tới 226.000 tỷ USD, dự kiến tương đương 324% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu trong năm 2017.
Rất có thể Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ công bố kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu chính phủ các nước khu vực eurozone trong cuộc họp hôm nay (26/10).
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên, tỉ phú Warren Buffett, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon và nhiều người khác. Họ nghĩ thế nào về bitcoin?
Hôm thứ Năm (7/9), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục ở mức 0% và không đổi chính sách kích thích tiền tệ.
Phó chủ tịch ECB cho rằng gói kích thích kinh tế của ECB làm tăng thu nhập cho những người nghèo từ đó làm giảm sự bất bình đẳng về thu nhập. Nhưng đây chỉ là bước giải quyết tạm thời trong ngắn hạn.
Theo Bloomberg, mức giá cho lời hứa dùng mọi cách để cứu đồng euro của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cách đây 5 năm là khoảng 1.200 tỷ euro (tương đương 1.400 tỷ USD).
Hôm thứ Ba (27/6), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi phát biểu rằng họ sẽ thận trọng trong việc từ từ điều chỉnh chính sách kích thích tiền tệ để phục hồi nền kinh tế.
Theo nhân viên quản lý cấp cao của hai ngân hàng lớn ở khu vực châu Âu, đã đến lúc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu thu hẹp chương trình chính sách tiền tệ siêu nới lỏng và bình thường hóa lãi suất.
Khoảng 12% trái phiếu doanh nghiệp do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nắm giữ được mua với mức lợi suất âm và hơn một nửa trong đó liên quan tới các doanh nghiệp Đức, Pháp, theo một báo cáo của ECB công bố hôm nay.