|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

EC: Bất đồng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang cao hơn bao giờ hết

08:43 | 29/09/2018
Chia sẻ
Ngày 28/9, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách đồng Euro Valdis Dombrovskis cho biết, rủi ro vì bất đồng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện đang cao hơn bao giờ hết.
ec bat dong thuong mai my trung quoc dang cao hon bao gio het Trung Quốc khẳng định căng thẳng với Mỹ không đáng quan ngại
ec bat dong thuong mai my trung quoc dang cao hon bao gio het

Phó Chủ tịch EC phụ trách đồng Euro Valdis Dombrovskis. (Nguồn: AFP/Sputnik)

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách đồng Euro Valdis Dombrovskis cho biết, rủi ro vì bất đồng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện đang cao hơn bao giờ hết.

Trên Twitter, ông Dombrovskis cho biết sự gia tăng rõ rệt của chủ nghĩa bảo hộ đã trở thành vấn đề đặc biệt đáng lo ngại. Rủi ro do các tranh chấp thương mại Mỹ-Trung gây ra đang tăng cao hơn bao giờ hết và đó chính là lý do EU phải đứng lên để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc.

Những nhận xét trên được đưa ra giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra quyết liệt.

Hai bên đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn về vấn đề thuế nhập khẩu hàng hóa trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột thương mại thông qua đối thoại, nhưng hầu như không đạt được kết quả khả quan nào.

Ngày 22/9 vừa qua, Bắc Kinh đã quyết định rút khỏi các cuộc đàm phán thương mại với Washington sau khi chính quyền của ông Trump chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport vì những thỏa thuận mua bán các hệ thống vũ khí do Nga sản xuất.

Xem thêm