|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dù kinh doanh xe điện, Elon Musk vẫn khuyến khích sản xuất thêm dầu thô ngay lúc này

21:27 | 05/03/2022
Chia sẻ
Elon Musk kêu gọi các nước cần sản xuất nhiều dầu thô hơn, ngay cả khi điều này có hại cho hãng xe điện Tesla của vị tỷ phú này.
Dù kinh doanh xe điện, Elon Musk vẫn khuyến khích sản xuất thêm dầu thô ngay lúc này - Ảnh 1.

Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla. (Ảnh: Bloomberg).

Trong một dòng tweet hôm 5/3, tỷ phú xe điện Elon Musk phát đi lời kêu gọi: "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng chúng ta cần phải tăng sản lượng dầu thô và khí đốt ngay lập tức".

Bình luận của Elon Musk xuất hiện trong bối cảnh giới chuyên gia e ngại rằng cuộc tấn công của Nga tại Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và kéo giá xăng dầu toàn cầu tăng đột biến.

Theo CEO của Tesla, việc phổ biến xe điện và quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo không thể tiến hành đủ nhanh để bảo vệ người tiêu dùng khỏi cú sốc giá nhiên liệu trong ngắn hạn.

Tỷ phú Elon Musk giải thích: "Rõ ràng, việc khai thác thêm nhiên liệu hóa thạch sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Tesla, nhưng các giải pháp năng lượng bền vững không thể phản ứng tức thời để bù đắp cho nguồn dầu thô và khí đốt xuất khẩu của Nga".

Đoạn tweet mới của Elon Musk xuất hiện giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cấm nhập khẩu dầu thô của Nga. Trước đó, Nhà Trắng từng bác bỏ ý tưởng này khi tính đến các biện pháp trừng phạt hành động quân sự của Nga tại Ukraine.

Giới lãnh đạo của ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ cũng đang kêu gọi chính phủ hỗ trợ để tăng sản lượng dầu đá phiến trong nước, theo Bloomberg.

Trong phiên giao dịch hôm 4/3, giá dầu thô thế giới đã xác lập mức tăng mạnh nhất trong tuần. Cùng lúc, các hàng hóa khác từ ngũ cốc, kim loại và khí đốt cũng bật tăng đột biến do tác động của chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Khả Nhân

Cập nhật KQKD quý II ngày 22/7: Hơn 300 doanh nghiệp công bố, lộ diện nhiều khoản lãi tăng đột biến
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.