|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

dự báo kinh tế 2022

Agriseco: Gói kích cầu sẽ có tác động vào nửa cuối 2022, lạm phát dự báo tăng dần trong các năm tới

Agriseco: Gói kích cầu sẽ có tác động vào nửa cuối 2022, lạm phát dự báo tăng dần trong các năm tới

Agriseco cho rằng lạm phát năm 2022 sẽ trong tầm kiểm soát dưới 4% nhưng áp lực lạm phát có thể nhích lên từ nửa cuối năm và tăng dần các năm tới.
Thời sự -15:05 | 17/01/2022
BSC: Động lực tăng trưởng chính của kinh tế hai năm tới đến từ gói phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp

BSC: Động lực tăng trưởng chính của kinh tế hai năm tới đến từ gói phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp

BSC đánh giá động lực chính trong hai năm tới đến từ chương trình phát triển kết cấu hạ tầng quy mô hơn 113.000 tỷ đồng và gói hỗ trợ doanh nghiệp quy mô 40.000 tỷ đồng.
Thời sự -13:25 | 17/01/2022
Ông Vũ Tiến Lộc: Phải hướng dòng tiền vào lĩnh vực, doanh nghiệp có khả năng phục hồi, nếu cứu tất cả sẽ thua cuộc

Ông Vũ Tiến Lộc: Phải hướng dòng tiền vào lĩnh vực, doanh nghiệp có khả năng phục hồi, nếu cứu tất cả sẽ thua cuộc

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng rủi ro tiềm ẩn đầu tiên của kinh tế 2022 đến từ việc lệch hướng của dòng tiền, cần tránh cho vay dưới chuẩn. Ông nhấn mạnh cần phải hướng dòng tiền vào lĩnh vực, doanh nghiệp có cạnh tranh, khả năng phục hồi.
Thời sự -14:03 | 14/01/2022
BSC dự báo giải ngân vốn FDI sẽ bùng nổ trong năm nay, đạt 22,2 tỷ USD

BSC dự báo giải ngân vốn FDI sẽ bùng nổ trong năm nay, đạt 22,2 tỷ USD

Trong kịch bản tích cực, BSC cho rằng kế hoạch giải ngân bị dồn nén lại sau hai năm COVID-19 sẽ bùng nổ trong năm 2022, làm đẩy mạnh quá trình giải ngân vốn FDI.
Thời sự -12:36 | 13/01/2022
HSBC: Lạm phát ít khả năng là mối bận tâm lớn của NHNN trong năm nay, thị trường BĐS có thể thu hút nhiều sự quan tâm hơn

HSBC: Lạm phát ít khả năng là mối bận tâm lớn của NHNN trong năm nay, thị trường BĐS có thể thu hút nhiều sự quan tâm hơn

Theo đánh giá của HSBC, kinh tế Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng vững vàng ở mức 6,5% trong năm 2022 và lạm phát sẽ tăng ở mức 2,7%.
Thời sự -15:06 | 12/01/2022
Kinh tế thế giới bước sang năm 2022 lạc quan nhưng thận trọng

Kinh tế thế giới bước sang năm 2022 lạc quan nhưng thận trọng

Các chuyên gia kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ vững vàng đối diện với những rủi ro như sự xuất hiện của biến thể Omicron, khủng hoảng năng lượng, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao.
Quốc tế -22:27 | 05/01/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2022, khó khăn và thách thức sẽ nhiều hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2022, khó khăn và thách thức sẽ nhiều hơn

Kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 5/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự báo tình hình năm 2022 có những thuận lợi, cơ hội nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.
Thời sự -21:59 | 05/01/2022
Cơ hội phục hồi nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022

Cơ hội phục hồi nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022

Năm 2021, sự bùng phát trở lại và kéo dài của đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến mọi mặt kinh tế-xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, thách thức, nền kinh tế vẫn có những gam màu sáng với nhiều tín hiệu lạc quan. Điều này sẽ tạo cơ hội phục hồi nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022.
Thời sự -10:09 | 05/01/2022
Bất chấp lo ngại gói kích thích khiến lạm phát gia tăng, chuyên gia dự báo lạm phát năm 2022 sẽ ở mức 2 - 3%

Bất chấp lo ngại gói kích thích khiến lạm phát gia tăng, chuyên gia dự báo lạm phát năm 2022 sẽ ở mức 2 - 3%

Áp lực lạm phát tăng cao trong năm 2022 là hiện hữu, song các chuyên gia kinh tế cho rằng mức độ tăng không quá lo ngại, dự báo vẫn trong tầm kiểm soát theo mục tiêu của Chính phủ.
Thời sự -19:12 | 04/01/2022
Kinh tế Việt Nam 2022 sẽ gập ghềnh chông gai hay thuận buồm xuôi gió?

Kinh tế Việt Nam 2022 sẽ gập ghềnh chông gai hay thuận buồm xuôi gió?

Mặc dù diễn biến dịch COVID-19 vẫn là một ẩn số với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn khá lạc quan khi cho rằng năm 2022 sẽ là bức tranh với gam màu tươi sáng đối với nền kinh tế Việt Nam.
Thời sự -07:18 | 29/12/2021
VNDirect: Bất động sản, ngành dịch vụ sẽ là hai trong 4 nhóm ngành tăng trưởng triển vọng năm 2022

VNDirect: Bất động sản, ngành dịch vụ sẽ là hai trong 4 nhóm ngành tăng trưởng triển vọng năm 2022

Các chuyên gia của VNDirect dự báo 4 nhóm ngành gồm công nghiệp, dịch vụ, bán lẻ và bất động sản sẽ có sự cải thiện mạnh mẽ về tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022. Đây cũng là 4 chủ điểm đầu tư nổi bật trong năm 2022.
Thời sự -11:30 | 15/12/2021
VNDirect chỉ ra 4 động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế 2022, dự báo các chỉ tiêu vĩ mô năm tới

VNDirect chỉ ra 4 động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế 2022, dự báo các chỉ tiêu vĩ mô năm tới

Các chuyên gia của VNDirect dự báo, 4 động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế năm 2022 đến từ cầu nội địa, xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.
Thời sự -09:52 | 15/12/2021
HSBC: Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP 6,8% trong năm 2022

HSBC: Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP 6,8% trong năm 2022

Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC nhận định kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8% trong năm 2022 chủ yếu nhờ đầu tư FDI mạnh mẽ trở lại.
Thời sự -14:33 | 13/12/2021
Lạm phát không phải rủi ro lớn nhất của kinh tế thế giới 2022

Lạm phát không phải rủi ro lớn nhất của kinh tế thế giới 2022

Các chuyên gia kinh tế tại Nomura Holdings Inc. cho rằng, lạm phát tăng cao đi kèm với tăng trưởng suy yếu không phải là rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt vào cuối năm tới. Mối nguy lớn nhất chính là sự đình trệ kéo dài của nền kinh tế.
Quốc tế -11:14 | 11/12/2021
ICAEW: Việt Nam dự kiến sẽ có mức tăng trưởng cao vào năm 2022

ICAEW: Việt Nam dự kiến sẽ có mức tăng trưởng cao vào năm 2022

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cho biết Đông Nam Á dự kiến sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới vào năm 2022 với mức tăng trưởng GDP đạt 6,1% nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao.
Thời sự -08:31 | 11/12/2021