|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 14/9: Miền Nam duy trì sự biến động?

18:54 | 13/09/2019
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (ngày 13/9) chỉ duy nhất miền Nam biến động, dù sự điều chỉnh có trái chiều giữa các địa phương. Tình hình này, liệu có thể đẩy mạnh thành đà tăng vào ngày cuối tuần?

Giá heo hơi miền Nam biến động nhẹ

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ghi nhận mức giá trung bình dao động trong khoảng 42.000 - 50.000 đồng/kg. Đây là khu vực có giá tốt nhất cả nước dù chưa xuất hiện đà tăng mới.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên vẫn tiếp tục "điệp khúc" ổn định với giá dao động trong khoảng 35.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay có giá dao động trong khoảng 35.000 - 42.000 đồng/kg. Trong đó, ghi nhận sự biến động trái nhiều giữa các địa phương như Bến Tre, Long An đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg trong khi Vũng Tàu lại giảm nhẹ 1.000 đồng/kg.

Theo Bloomberg, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn thịt heo từ đầu năm đến này, trong đó khoảng 87.771 tấn có nguồn gốc từ Mỹ, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhập khẩu thêm cũng chỉ giải quyết một phần vấn đề thiếu hụt nguồn cung. Quốc gia châu Á có thể thiếu 10 triệu tấn thịt heo trong năm nay, nhiều hơn so với 8 triệu tấn thương mại toàn cầu hàng năm, theo Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa.

51

Ảnh minh họa.

Thiếu hụt nguồn thịt heo cuối năm không đáng lo ngại

Theo báo Tây Ninh, sau hơn 2 tháng xâm nhiễm và bùng phát, đến nay dịch ASF đã lan rộng tại 54 xã, phường, thị trấn của 7 huyện và TP Tây Ninh.

Đã có hơn 1.066 ổ dịch được phát hiện, số heo chết và tiêu hủy hiện lên đến 19.000 con, tổng trọng lượng đạt gần 1.167 tấn.

Theo Pháp luật TP HCM, số liệu mới nhất về heo nhiễm dịch tả heo châu Phi cho thấy đã có 7.459 xã thuộc 639 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số heo tiêu hủy là gần 5 triệu con; với tổng trọng lượng là hơn 280.000 tấn, chiếm 7% tổng trọng lượng thịt heo của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhận định do bệnh dịch tả heo châu Phi chưa có vacxin đặc trị nên tỉ lệ chết cao, tổng đàn heo cả nước giảm khoảng 7%. Mặc dù vậy, việc thiếu hụt nguồn thịt heo cuối năm không đáng lo ngại bởi có thể bù đắp bằng các loại khác như gia cầm, thủy sản…

Như Huỳnh