Dự báo giá heo hơi ngày 12/12: Sẽ tiếp tục duy trì đà tăng
Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung trở lại đà tăng trong sáng nay
Thị trường phía Bắc ghi nhận giá heo hơi tăng tại Bắc Ninh và Lai Châu trong sáng ngày 11/12, lần lượt đạt mức giá 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg.
Như vậy, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương duy nhất ghi nhận giá 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành phố còn lại ở miền Bắc, giá heo hơi xoay quanh hai mức 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg.
Khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Sau điều chỉnh, heo hơi tại Lâm Đồng đạt 60.000 đồng/kg; Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng lên mức 59.000 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An và Lâm Đồng là những tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi tiếp tục giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg được duy trì tại Huế và Đà Nẵng.
Tại miền Nam, giá heo hơi duy trì ổn định tại tất cả các tỉnh, thành phố, giữ giá dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
Theo khảo sát, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 60.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long neo ở mức 59.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ duy trì giá 58.000 đồng/kg; Cà Mau mua bán tại mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Nhìn chung, thị trường heo hơi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên đã trở lại đà tăng trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được bán ra với giá trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
Các chuyên gia cho rằng với tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao dịp cuối năm, giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới.
Xã Thăng Phú (Đà Nẵng) chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi
Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại cả 12 thôn của xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng, khiến hơn 2.000 con heo mắc bệnh, với tổng trọng lượng tiêu huỷ khoảng 150 tấn, theo Báo Đà Nẵng.
Để kiểm soát dịch bệnh lây lan, địa phương đã cấp hơn 2 tấn vôi bột, 380 lít hoá chất cho các khu dân cư, đồng thời tổ chức tiêu độc khử trùng nghiêm ngặt, ngăn chặn việc vứt xác vật nuôi ra môi trường. Nhờ xử lý kịp thời, dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát.
Để giúp người dân chủ động hơn trong phòng dịch, ngay trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp, xã Thăng Phú đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP Đà Nẵng mở lớp tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn nhận biết bệnh, quy trình xử lý, tiêu huỷ, tái đàn sau dịch.
Tuy nhiên, thời gian qua, mưa kéo dài tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh. Để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sinh kế cho nông dân, địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, dự trữ vật tư phòng dịch và chủ động tiêm các loại vắc xin ngoài danh mục Nhà nước hỗ trợ.
Bà Lê Thị Kim Tiến, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Phú, cho biết toàn xã hiện có gần 4.000 con trâu, bò; 5.000 con heo; khoảng 100.000 gia cầm. Thời gian qua, địa phương đã rà soát, thống kê đàn vật nuôi và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đến cuối năm. Kế hoạch này ưu tiên kiểm soát các bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục.
"Cán bộ thú y và lực lượng cơ sở thường xuyên xuống từng thôn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, bổ sung dinh dưỡng. Nhờ vậy, nhận thức của người chăn nuôi được nâng lên rõ rệt", bà Tiến chia sẻ.
Trong đợt tiêm phòng lần này, xã Thăng Phú triển khai tiêm khoảng 3.500 liều vắc xin phòng các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục ở trâu bò; dịch tả heo cổ điển, tụ huyết trùng ở heo; và một số bệnh ở dê, gà, vịt, bệnh dại ở chó, mèo.
Ông Dương Ngọc Hùng (thôn Tú Trà, xã Thăng Phú) cho hay, gia đình ông nuôi 2 con trâu và 7 con heo. Trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua, nhờ áp dụng thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như phun thuốc tiêu độc khử trùng, rải vôi bột, che chắn chuồng trại cẩn thận, đàn gia súc của gia đình ông vẫn phát triển khỏe mạnh.
“Ngay khi có thông báo tiêm vắc xin từ xã, tôi đã chủ động đăng ký tiêm để bảo vệ đàn gia súc của mình”, ông Hùng nói.
Nhiều hộ gia đình khác cũng chủ động áp dụng biện pháp an toàn sinh học và tiêm phòng đầy đủ, giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Phú Hồ Chí Dũng, địa phương đang thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định; đồng thời rà soát các cơ sở cung ứng giống, vắc xin, hoá chất nhằm bảo đảm an toàn, không để dịch bùng phát.
Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm. Đồng thời, kiên quyết tiêu huỷ vật nuôi chết do bệnh theo đúng quy định, tuyệt đối không để lây lan mầm bệnh ra môi trường.
