Giai đoạn 2020 - 2025, TP Đà Nẵng kêu gọi đầu tư ba khu công nghiệp ở huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, tổng diện tích gần 900 ha và tổng mức đầu tư 14.000 tỷ đồng.
Từ sau Tết Nguyên đán, hàng loạt nhà hàng, mặt bằng cho thuê ven biển Đà Nẵng bỏ hoang, tạm ngưng kinh doanh nhiều hơn. Nhiều nhà, mặt bằng trống không có người kinh doanh, treo bảng cho thuê năm 2020 đến nay vẫn ế.
Một số nội dung cơ bản của điều chỉnh quy hoạch chung đưa ra định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu; là một cổng vào của Hành lang kinh tế Đông Tây; điểm đến phong cách sống toàn cầu; trung tâm du lịch dịch vụ và trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2021 để 6 tháng cuối năm tập trung thu hút các nhà đầu tư vào khu phụ trợ khu công nghệ cao.
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đầu năm 2021, nhiều dự án được triển khai, đặc biệt là nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư tại TP Đà Nẵng, nhiều nhà đầu tư đăng ký ràng buộc và thành phố cho phép nghiên cứu một số dự án.
Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô diện tích là 58,531 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.
Mỗi hộ dân TP Đà Nẵng được vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay với lãi suất 4,8%/năm để trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư còn nợ ngân sách thành phố.
Năm 2020, các nhà đầu tư Nhật Bản đứng đầu các dự án FDI đầu tư vào Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng với 52 dự án đầu tư, vốn đăng ký là 644,396 triệu USD.
Theo Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, năm 2020, số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao do nhiều doanh nghiệp vẫn chọn giải pháp tiếp tục chờ đợi, tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng, xem xét diễn biến của thị trường.