Trái ngược với sự tăng trưởng tích cực của những chỉ tiêu như chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch thương mại, doanh thu du lịch,... thu hút FDI là "điểm tối" trong bức tranh kinh tế Đà Nẵng hai tháng đầu năm.
Theo Bộ Tài chính, Việt Nam nằm trong số những thị trường dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng các công nghệ tài chính tương lai, có thể tạo được lợi thế cạnh tranh, hình thành các sản phẩm “đặc thù” cho Trung tâm tài chính ở Việt Nam.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, dự kiến, trong quý I, II/2025 sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 100.000 tỷ đồng và nhiều dự án trong số 1.340 dự án theo Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội sẽ được tháo gỡ và được đưa vào đầu tư.
Nhờ việc giải phóng mặt bằng quyết liệt, hiện dự án đang được triển khai thi công đảm bảo tiến độ, lũy kế sản lượng thi công của các nhà thầu đến nay đạt 104/436 tỷ đồng theo giá trị hợp đồng.
Ông Nguyễn Văn Được vừa được HĐND TP HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. Cùng ngày, TP Đà Nẵng cũng có tân Phó Chủ tịch HĐND là ông Đoàn Ngọc Hùng Anh.
Một trong những nhiệm vụ mà Đà Nẵng đang phấn đấu hoàn thành là phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng, dự kiến trình tại kỳ họp tháng 5.
Với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lên tới hơn 1,2 triệu tỷ đồng, TP HCM đang dẫn đầu cả nước. Xếp sau đó lần lượt là các địa phương: Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng,...
Đến cuối năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ tài chính (FinTech) có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm; số lượng doanh nghiệp FinTech đạt 2 - 3 doanh nghiệp/1.000 dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định có gần 30.000 tỷ đồng đã được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng của đường dây rửa tiền này, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.