|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones mất thêm hơn 200 điểm khi cổ phiếu ngân hàng tiếp tục sa sút

07:19 | 27/04/2023
Chia sẻ
Ngày 26/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều mất điểm khi lo lắng của các nhà đầu tư đầu tư về sức khỏe của ngân hàng First Republic đã triệt tiêu sự phấn kích đối với kết quả kinh doanh khả quan của Big Tech (các công ty công nghệ lớn).

Dow Jones mất tổng cộng 573,5 điểm trong hai phiên liên tiếp.

Theo CNBC, chỉ số Dow Jones đã giảm 228,96 điểm, tương đương 0,68% và kết thúc phiên giao dịch ở gần 33.300. Vào đầu phiên, chỉ số này từng tăng hơn 100 điểm sau báo cáo kết quả kinh doanh khả quan của Microsoft và Google.

Trong khi đó, S&P 500 trượt 0,38%, đóng cửa ở sát 4.056 điểm. Trái lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã tăng 0,47%, lên 11.854 điểm.

Trong khi S&P 500 và Dow Jones đi xuống, Nasdaq Composite lại tăng nhẹ.

Ngân hàng First Republic tiếp tục cắm đầu thêm gần 30% sau khi lao dốc 50% vào ngày 25/4. Trong phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu của First Republic đã liên tục bị ngừng giao dịch do biến động. Cuối ngày 24/4, ngân hàng khu vực này tiết lộ rằng tiền gửi đã giảm 40% trong quý I, chỉ còn 104,5 tỷ USD.

Thông tin trên lại một lần nữa làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của hệ thống ngân hàng Mỹ. Bloomberg News cho biết các nhà quản lý ngân hàng Mỹ đang xem xét hạ cấp đánh giá về First Republic. Động thái trên có thể hạn chế khả năng vay tiền của ngân hàng này từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhiều cổ phiếu khác trong ngành ngân hàng cũng đi xuống. JPMorgan Chase và Goldman Sachs - hai thành viên của Dow Jones - giảm lần lượt 1,8% và 0,9%.

 Cổ phiếu của First Republic đã mất khoảng 95% giá trị so với đầu năm 2023. 

Trong phiên ngày 26/4, Microsoft đã tăng hơn 7%, đạt mức đỉnh của năm 2023 sau khi vượt qua kỳ vọng của Phố Wall về lợi nhuận. Công ty chứng kiến bước nhảy vọt về doanh thu từ mảng điện toán đám mây (Intelligent Cloud).

Amazon cũng đã tăng hơn 2%, sau kỳ vọng rằng hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây của gã khổng lồ thương mại điện tử có thể tăng trưởng mạnh mẽ. 

Cổ phiếu của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã giảm 0,1%. Công ty công bố kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi vào ngày 25/4, nhưng cho biết doanh thu chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. 

Meta (Facebook) đã tăng 0,9%. Báo cáo của Meta được đưa ra sau khi phiên giao dịch 26/4 kết thúc. Báo cáo tài chính của Amazon sẽ được đăng tải vào ngày 27/4. Ngoài ra, cổ phiếu Chipotle đã tăng gần 13% lên mức cao nhất mọi thời đại nhờ lợi nhuận cao.

Cổ phiếu Meta đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023.

Ông Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, cho biết: “Lợi nhuận không đủ để thúc đẩy thị trường tăng cao hơn”.

Ông Mayfield nhận định: “Có một vài báo cáo tốt từ những tên tuổi trong Big Tech. Tuy nhiên, đã có một đợt tăng giá từ đầu mùa báo cáo kết quả kinh doanh, nên lợi nhuận doanh nghiệp phải thực sự cao để tạo tiền đề cho một bước tiến cao hơn nữa [của cổ phiếu]”.

“[Trường hợp này] đã không xảy ra, đặc biệt khi có những thách thức khác đang đè nặng lên thị trường”, ông nói thêm.

Theo dữ liệu được công bố vào sáng 26/4, nhu cầu đối với hàng hóa lâu bền như thiết bị gia dụng và máy tính đã cao hơn dự kiến trong tháng 3. Dấu hiệu trên cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi.

 

Minh Quang