|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Financial Times: Chính phủ Mỹ đứng ngồi không yên khi giá một cổ phiếu ngân hàng cắm đầu giảm gần 50%

11:08 | 26/04/2023
Chia sẻ
Giá cổ phiếu First Repulic lao dốc 49,4% trong phiên 25/4. Các nhà quản lý ở Washington và các nhà tài chính ở Phố Wall đang gấp rút tìm cách để ổn định nhà băng ốm yếu này.

Nhà đầu tư trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters). 

Cổ phiếu First Republic bị bán tháo dữ dội trong phiên 25/4, một ngày sau khi ngân hàng này tiết lộ họ bị khách hàng rút hơn 100 tỷ USD tiền gửi trong quý I.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu First Republic đã mất 93% giá trị. Hôm đầu tuần, First Republic cho biết ngân hàng đang nghiên cứu “lựa chọn chiến lược”.

Song, các nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Financial Times (FT)  rằng First Republic đang gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp khả thi, ví dụ như bán một phần hoặc toàn bộ ngân hàng.

Các nguồn tin cho biết First Republic đã liên lạc với các quan chức Nhà Trắng. Chính phủ Mỹ đang cảnh giác cao độ sau vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank tháng trước.

Những lựa chọn hàng đầu của First Republic là để một số ngân hàng lớn của Mỹ giải cứu, hoặc chịu để Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) tiếp quản và bảo lãnh cho toàn bộ các khoản tiền gửi, giống như trường hợp của SVB.

Trong phương án đầu tiên, người đứng ra giải cứu sẽ nằm trong nhóm 11 định chế tài chính đã gửi 30 tỷ USD vào First Republic hồi giữa tháng 3.

Một người thân cận với First Republic cho biết ngân hàng sẽ rất cảm kích nếu chính phủ “triệu tập các bên liên quan để đưa ra giải pháp”.

 

Các nguồn tin của FT nói thêm rằng gần đây các quan chức từ Nhà Trắng, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ đã liên lạc với First Republic, bởi chính quyền Tổng thống Biden lo rằng nhà băng này sắp không còn đủ thời gian để trấn an người gửi tiền và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một trong số những nguồn tin cho biết chính phủ Mỹ không lo ngại về rủi ro lây nhiễm mà First Republic có thể gây ra.

Cổ phiếu First Republic lao dốc nặng nề trong ngày 25/4, nhưng chỉ số các ngân hàng khu vực KBW giảm chưa đến 4%. Điều này có thể coi là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang bình tĩnh hơn so với khi SVB sụp đổ và châm ngòi cho đợt bán tháo trong toàn ngành.

Cổ phiếu PacWest, một trong những ngân hàng gặp áp lực kể từ sau biến cố của SVB, bật tăng 16,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ. PacWest cho biết họ đã nhận được 1,8 tỷ USD tiền gửi kể từ ngày 20/3.

Các nhà đầu tư vội vã rũ bỏ cổ phiếu First Republic sau khi ngân hàng này công bố báo cáo tài chính gây thất vọng. Trong cuộc họp với các cổ đông sau đó, các giám đốc ngân hàng cũng từ chối trả lời câu hỏi từ các nhà phân tích và rút lại dự báo tài chính cho năm 2023.

First Republic đã tìm kiếm người mua cho các công ty con của mình suốt nhiều tuần nhưng không thu hút được mấy sự chú ý. Những người mua tiềm năng e sợ rằng họ sẽ chuốc lấy quá nhiều rủi ro từ ngân hàng này.

Vài quỹ đầu tư tư nhân đã tỏ ra quan tâm tới việc mua lại một số tài sản của First Republic. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ không muốn công chúng nghĩ rằng các công ty mua lại đang được hưởng lợi từ sự hỗn loạn trong hệ thống ngân hàng. 

Giang