Từ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ, NĐTNN đã liên tục rút ròng khỏi thị trường mới nổi ở châu Á. Nhưng tới này, áp lực bán ròng đã giảm đi đáng kể. Điều này cũng được thấy tại các thị trường chứng khoán Đông Nam Á, gồm Viêt Nam.
Đến năm 2020 khi Cộng đồng kinh tế Asean đi vào hoạt động trong đó họ có yêu cầu tự do hóa di chuyển về lao động trong ngành tài chính giữa các quốc gia, tạo cơ hội đưa người lao động nước ta ra nước ngoài hành nghề thì phải tự mình đổi mới.
Phản ứng mất trật tự trước đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phá vỡ dòng vốn, đẩy cao biến động giá cả tài sản ở châu Á, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tâm lý lo ngại về tình trạng tăng trưởng chậm chạp của kinh tế toàn cầu là một trong ba động lực chính kích thích giới đầu tư đổ vốn mạnh vào thị trường hàng hóa.
Trong bối cảnh tiền ngoại chưa ngừng rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam, việc kênh đầu tư cổ phiếu bị hút tiền bởi vàng và bất động sản khiến giới đầu tư lo ngại.