|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dòng tiền đổ vào ETF vàng của Trung Quốc lập kỷ lục

15:56 | 09/04/2025
Chia sẻ
Trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung ngày một leo thang, thị trường toàn cầu bất ổn, các quỹ ETF vàng của Trung Quốc ghi nhận lượng tiền đổ vào cao kỷ lục, theo Bloomberg.

Theo số liệu của Bloomberg, tuần qua, giới đầu tư Trung Quốc, chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân, đã đổ một lượng tiền cao kỷ lục lên đến 7,6 tỷ nhân dân tệ (1 tỷ USD) vào 4 Quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF vàng) chủ chốt, kể cả Huaan Yifu Gold ETF, khi tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến thị trường toàn cầu rung lắc dữ dội.

Động thái này diễn ra sau khi mức thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cuốn bay hàng nghìn tỷ USD khỏi các thị trường chứng khoán toàn cầu và dấy lên lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế.

Trung Quốc tuyên bố “chiến đấu đến cùng” sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế bổ sung 50% đối với hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc trừ phi Bắc Kinh rút lại các biện pháp trả đũa “ăn miếng trả miếng” đối với các mức thuế của Mỹ.

Theo truyền thống văn hóa tại Trung Quốc, vàng thường được mua như một loại trang sức, nhưng giới đầu tư ngày càng chuộng kim loại quý này như hầm trú ẩn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị bất ổn. Phần lớn dòng tiền đổ vào quỹ ETF vàng là từ các nhà đầu tư cá nhân.

Tuy quy mô các quỹ ETF vàng của Trung Quốc còn khá nhỏ so với các thị trường khác, song lượng tiền từ giới đầu tư đổ vào các quỹ này ngày càng tăng.

Lượng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng của Trung Quốc tính từ đầu năm đến nay đã bằng 4/5 lượng tiền của cả năm 2024.

Ông Michael Hsueh, nhà phân tích kim loại quý tại Deuthsche Bank, cho biết, nếu xu hướng này tiếp tục, các quỹ ETF vàng của Trung Quốc sẽ sớm trở thành đối thủ nặng ký của các quỹ ETF tại thị trường phát triển.

Giá vàng liên tục tăng từ đầu năm đến nay chủ yếu do lo ngại căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại. Giá vàng liên tục lập kỷ lục mới và hút tiền từ các quỹ ETF cũng như ngân hàng trung ương các nước. Mặc dù đã giảm nhẹ, nhưng từ đầu năm đến nay giá vàng vẫn tăng 13% và được dự đoán còn dư địa tăng tiếp.

Nếu kinh tế vĩ mô bất ổn, dòng tiền sẽ chảy vào vàng và trái phiếu để giảm thiểu rủi ro, theo Yu Yingdong, Tổng giám đốc Shenzhen Cowin Asset Management Ltd.

Trong tháng 3, khoảng 5,3 tỷ nhân dân tệ đã tháo chạy khỏi các quỹ ETF chứng khoán của Trung Quốc, theo số liệu của Bloomberg.

Trong một diễn biến khác,  Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng trong tháng 3, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp mua vào, cho thấy nước này tiếp tục đặt cược vào kim loại quý như một tài sản trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị toàn cầu gia tăng, theo Bloomberg.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ Hai, lượng vàng do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nắm giữ đã tăng thêm 0,09 triệu ounce trong tháng trước. 

HT