|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đôi giày chứa máu người cháy hàng sau 1 phút, công ty sản xuất bị Nike kiện vì dùng logo và thiết kế trái phép

08:27 | 31/03/2021
Chia sẻ
Đôi "Satan shoes" (Tạm dịch: giày của quỷ Satan) được rapper Lil Nas kết hợp cùng công ty MSCHF dựa trên ý tưởng của đôi Nike Air Max 97 đã nhanh chóng cháy hàng trong chưa đầy một phút mở bán. Mỗi đôi Satan shoes có chứa một giọt máu người.

Mới đây, rapper người Mỹ Lil Nas đã thu hút sự chú ý khi kết hợp cùng công ty MSCHF, cho ra mắt đôi "Satan shoes", giới hạn chỉ 666 đôi, chứa một giọt mực đỏ cùng một giọt máu người ở phần đế giày.

MSCHF đã mở bán trực tuyến 666 đôi giày Satan trong ngày 29/3 với giá 1.018 USD/đôi (hơn 23 triệu đồng), và đã hết hàng trong chưa đầy một phút. 

Rapper Lil Nas X nói sẽ chọn ra người nhận đôi giày Satan thứ 666 trên Twitter với điều kiện đây là một trong những người đã chia sẻ bài đăng của anh. Ngoài ra, đôi giày được lấy cảm hứng từ đôi Nike Air Max 97 màu đen còn nguyên logo Nike. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng Nike có liên quan tới khâu sản xuất và thiết kế.

Nike kiện công ty sản xuất giày chứa máu người - Ảnh 1.

Đôi giày được thiết MSCHF thiết kế lại dựa trên đôi Nike Air Max 97. (Ảnh: CNN).

"Chúng tôi không có mối quan hệ với Lil Nas hay MSCHF. Nike không thiết kế hay phát hành những đôi giày này và chúng tôi cũng không công nhận chúng", Nike phản hồi lại CNN.

Nike kiện công ty sản xuất giày chứa máu người - Ảnh 2.

Nike đã đâm đơn kiện MSCHF, yêu cầu tòa án ra lệnh cho công ty này ngừng giao hàng và bồi thường thiệt hại đã gây ra. (Ảnh: MSCHF)

Phía Nike cũng cho biết công ty đã tìm ra bằng chứng về việc nhầm lẫn này ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh thậm chí hãng còn có thể bị tẩy chay khi đòng ý sản xuất đôi giày chứa máu người.

Nike yêu cầu MSCHF ngừng giao hàng và bồi thường thiệt hại cho hãng. Hiện cả rapper Lil Nas lẫn MSCHF chưa lên tiếng.

Vượng Phát