Dự thảo nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản có đề cập đến việc giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp khó khăn (doanh nghiệp, dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng, sản xuất, công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng,...).
Thông điệp từ Chính phủ và cơ quan điều hành chính sách tiền tệ dành cho các chủ đầu tư địa ốc trong thời gian gần đây khá rõ ràng. Đó là không thể đầu tư bất động sản theo cách thức như cũ được nữa.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng, có ngân hàng còn lo hơn cả doanh nghiệp bất động sản vì tiền vốn ngân hàng cho vay đang nằm ở các dự án bất động sản chưa hoàn thành sản phẩm để bán.
Chuyên gia cho rằng, các đề xuất giải pháp cho thị trường bất động sản hiện nay đang đi ngược. Trật tự xử lý đầu tiên phải là cơ cấu lại thị trường bất động sản, sau đó mới đến câu chuyện cơ cấu lại nguồn vốn tín dụng hay trái phiếu doanh nghiệp.
Nhiều kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ sớm thoát khỏi những bế tắc sau hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng chủ trì dự kiến diễn ra vào sáng ngày 17/2.
NHNN cho biết, các tổ chức tín dụng hiện vẫn đang cấp tín dụng cho bất động sản với mức tăng trưởng cao và đang có dư nợ lớn. Đối với các dự án, phương án vay vốn khả thi thì được cho vay theo đúng quy định.
Các doanh nghiệp địa ốc được cho là sẽ phải thực hiện tái cấu trúc toàn diện bao gồm, tái cấu trúc nợ vay, tái cấu trúc danh mục đầu tư và phải giảm giá sản phẩm.
Lãnh đạo Hưng Thịnh Land kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành xem xét có phương án để hỗ trợ các doanh nghiệp tồn tại và phát triển tốt để trái chủ cảm thấy yên tâm.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản cần phải cơ cấu lại, cân đối giữa mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và khả năng tiêu thụ sản phẩm để có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo năng lực tài chính và khả năng trả nợ ngân hàng.
Hiệp hội Bất động sản TP HCM đề nghị NHNN xem xét ban hành Thông tư mới cho phép doanh nghiệp bất động sản được tái cơ cấu khoản nợ vay tín dụng đến hạn trong thời hạn 12 - 24 tháng, giữ nguyên nhóm nợ và được vay vốn tín dụng mới có tài sản bảo đảm.
Trong năm 2022, số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng gần 14%, trong khi lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản, giải thể tăng gần 39% so với năm trước.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?