Những hành động mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ cộng hưởng với đại dịch COVID-19 khiến thanh toán số được đón nhận mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, theo Wall Street Journal.
Cơ quan quản lý tài chính của Indonesia cảnh báo rằng giá trị các loại tài sản tiền kỹ thuật số thường biến động và những người mua tài sản này cần nắm vững các rủi ro.
Dù là người túng bấn đi vay tiền hay thậm chí là người dư dả không liên quan gì tới việc vay nợ cũng có thể trở thành nạn nhân của tín dụng đen cùng những hệ lụy khó lường.
Đóng cửa tuần thứ 30 của năm 2021, VN-Index đánh mất ngưỡng 1.270 điểm, đóng cửa tuần ở 1.268,83 điểm. Khối ngoại bán ròng gần 2.600 tỷ đồng trên sàn HOSE, chủ yếu giao dịch qua kênh thỏa thuận với tâm điểm trao tay hơn 1.800 tỷ đồng mã VIC.
Trong tuần VN-Index tiếp tục lao dốc (12 - 16/7), NĐT cá nhân tiếp tục bán ròng mạnh 1.625 tỷ đồng trên sàn HOSE. Tâm điểm bán ròng là cổ phiếu nhóm dịch vụ tài chính và thép (SSI, HPG).
Trong tuần thị trường giảm sâu (12 - 16/7), NĐT nước ngoài mua ròng 4/5 phiên. Đặc biệt, khối ngoại đã xuống tiền bắt đáy trong những phiên bán tháo, ưu tiên giải ngân vào cổ phiếu thép và dịch vụ tài chính (chứng khoán).
Hiện nay, Fintech rất cần vốn đầu tư nước ngoài để phát triển, đầu tư cho công nghệ, thị trường, nhân lực, do vậy, việc hạn chế đầu tư nước ngoài sẽ kìm hãm sự phát triển của Fintech.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.