Với kim ngạch xuất khẩu liên tục bứt phá qua các năm và mục tiêu cán mốc 50 tỷ USD vào năm 2026, ngành dệt may Việt Nam đang giữ vững vị thế trong top 3 xuất khẩu toàn cầu.
Ngành thời trang toàn cầu đang chịu sức ép lớn phải chuyển đổi mô hình nhằm giảm tác động môi trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, dệt may Việt Nam – một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng - đang đứng trước cơ hội vượt khỏi vai trò gia công truyền thống để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đồng thời định hình hướng phát triển bền vững từ gốc rễ.
Trong trường hợp khẩn cấp, ban lãnh đạo cho biết sẽ ưu tiên huy động mọi nguồn lực tích lũy và quỹ dự phòng để chi trả lương, thậm chí sẵn sàng tạm dừng chia cổ tức hoặc chấp nhận mức cổ tức bằng 0 để tập trung nguồn vốn giữ chân người lao động.
Dù có lợi thế chi phí nhân công rẻ hơn so với Việt Nam, tuy nhiên lãnh đạo TNG cho biết thị trường này đang phải chịu các yếu tố xung đột và biểu tình, dẫn đến các đơn hàng chuyển dịch sang thị trường Việt.
TNG cũng cho biết các đơn hàng hiện đã kín cho đến tháng 10, buộc phải từ chối các đơn hàng nhỏ lẻ, đồng thời cho biết kết quả kinh doanh tích cực trong quý I.
Dệt may Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ để về đích năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều khó khăn.
Dù báo cáo lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, nhà sản xuất khổng lồ đứng sau Nike và Uniqlo vẫn buộc phải tìm đường dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, và Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược hàng đầu trong kế hoạch này.
Ấn Độ đã miễn thuế nhập khẩu bông từ ngày 19/8 đến 30/9, đáp ứng yêu cầu của các hiệp hội ngành hàng cho rằng việc miễn trừ này sẽ giúp ngành trở nên cạnh tranh hơn, theo Reuters.
Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, xu hướng sản xuất các mặt hàng sợi tổng hợp ngày càng lớn; trong đó, xơ polyester (PSF) là nguyên liệu quan trọng cho các mặt hàng sợi CVC, PE.