Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã lên tiếng hoan nghênh sự gia tăng trong dự trữ dầu mỏ toàn cầu gần đây và coi đó là sự đảm bảo để giúp chống đỡ với các vấn đề có thể phát sinh đối với nguồn cung.
Ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của OPEC và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.
Quan chức ngoại giao Ấn Độ bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự nhượng bộ của Mỹ để loai bỏ New Delhi ra khỏi danh sách trừng phạt liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Mỹ cảnh báo các nước sẽ gặp khó khăn hơn trong việc được miễn trừng phạt liên quan tới lệnh cấm nhập dầu mỏ Iran so với thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Trước các dự báo khí thiên nhiên (gas) sẽ trở thành nhiên liệu chính của tương lai, các tập đoàn dầu khí trên toàn cầu đang đang ráo riết đầu tư cho các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) khổng lồ, theo tờ The Wall Street Journal.
Tập đoàn Chevron của Mỹ sẽ trở thành công ty dầu khí lớn đầu tiên chính thức rút khỏi thềm lục địa Na Uy (NCS) sau khi đồng ý chuyển nhượng 20% cổ phần tại khu vực cấp phép thăm dò PL859 ở Bắc Cực cho công ty DNO ASA của Na Uy.
Petrobras sẽ phải nộp phạt 853 triệu USD cho nhà chức trách Mỹ và Brazil liên quan tới việc tập đoàn này đã hối lộ nhiều chính trị gia cũng như các đảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ.
Tập đoàn Unipec (Trung Quốc) ngày 24/9 đưa ra ước tính nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới sẽ đạt đỉnh 104,4 triệu thùng/ngày vào năm 2035 so với mức dưới 100 triệu thùng/ngày hiện nay.
Theo Tổng thống Venezuela ngày 18/9, nước này đạt thỏa thuận với Trung Quốc về tăng sản lượng dầu mỏ xuất khẩu lên 1 triệu thùng/ngày và để đạt mục tiêu trên cần phải có khoản đầu tư 5 tỷ USD.
Một trong những tác dụng phụ của căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là hoạt động xuất khẩu dầu của Mỹ sang nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới giờ đây được soi xét qua lăng kính chính trị.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh thông báo Tập đoàn năng lượng Total của Pháp đã chính thức rút khỏi dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD ở quốc gia Trung Đông này.
VN-Index tiếp tục chịu áp lực từ VIC, VHM và một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong đầu phiên 14/7. Tuy nhiên, độ rộng thị trường bớt tiêu cực và thanh khoản hạ nhiệt, trong khi nhóm dầu khí tăng giá theo đà đi lên của giá dầu thế giới.