|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đã xác minh bằng lái của 9 phi công Pakistan tại Việt Nam

17:10 | 17/07/2020
Chia sẻ
Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam cho biết chính phủ Pakistan đã xác minh bằng lái của 9 phi công nước này đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam.
Đã xác minh bằng lái của 9 phi công Pakistan tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cuối tháng 6/2020, Cục Hàng không Việt Nam cho biết có tổng cộng 12 phi công quốc tịch Pakistan đang khai thác cho các hãng hàng không Việt Nam. Ảnh minh họa: Song Ngọc.

Hôm nay 17/7, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam liên quan đến bằng lái của các phi công quốc tịch Pakistan đang làm việc tại các hãng bay Việt Nam.

Công hàm của Đại sứ quán Pakistan có danh sách 9 phi công (bao gồm 8 cơ trưởng và một cơ phó), cả 9 đều đã được chính phủ Pakistan xác minh là sử dụng bằng lái có hiệu lực.

Ngoài ra, Đại sứ quán Pakistan còn khẳng định tất cả các bằng lái CPL (Giấy phép lái máy bay thương mại) và ATPL (Giấy phép phi công vận tải hàng không) do nhà chức trách hàng không Pakistan cấp là thật và có giá trị. Theo Đại sứ quán Pakistan, thông tin các phi công Pakistan sử dụng bằng giả chỉ là hiểu lầm và bị thổi phồng.

Vì vậy, phía Pakistan đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho phép các phi công Pakistan được khai thác bay trở lại.

Ngày 22/5 năm nay, một chiếc máy bay A320 của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) gặp tai nạn làm cho 97 trong tổng số 99 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 25/6, nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài nước dẫn lời ông Ghulam Sarwar Khan - Bộ trưởng Hàng không Pakistan cho biết vụ tai nạn trên xảy ra vì nhiều lỗi của cả cơ trưởng và cơ phó.

Vị bộ trưởng này nói thêm rằng một cuộc điều tra vào năm 2019 cho thấy 262 trong tổng số 860 phi công đang hoạt động của Pakistan sử dụng bằng lái giả hoặc gian lận trong các kì thi lấy bằng lái.

Sáng 27/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã chỉ đạo cấm bay ngay lập tức đối với toàn bộ phi công quốc tịch Pakistan, phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam mà sử dụng bằng cấp, chứng chỉ (nghi vấn giả mạo) do Pakistan cấp để kiểm tra tính xác thực của bằng cấp, chứng chỉ.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết có tổng cộng 27 phi công mang quốc tịch Pakistan đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép và năng định cho các hãng hàng không của Việt Nam, bao gồm Vietnam Airlines: 6 trường hợp; Vietjet Air: 17 trường hợp, Jetstar Pacific Airlines: 4 trường hợp.

Trong 27 trường hợp này có 12 người đang khai thác cho các hãng hàng không Việt Nam và 15 người còn lại đã hết hạn hợp đồng hoặc do dịch bệnh đã về nước.

Trong 12 trường hợp người lái Pakistan đang khai thác bay tại Việt Nam hiện nay có 11 người của Vietjet Air, 1 người của Jetstar Pacific.

Song Ngọc