Vụ việc hàng ngàn nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản bởi Ifan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng trước những mô hình mạo danh là góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng trên thực tế là lợi dụng sơ hở của pháp luật Việt Nam để trục lợi.
Công ty BHIP bị phạt 220 triệu đồng và Công ty Cổ phần Everrichs bị phạt 620 triệu đồng. Cả hai công ty đều bị thu hồi giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.
500 người dân Đồng Tháp vừa rút vốn tiết kiệm vừa vay nóng với số tiền 100 tỉ đồng đổ vào đa cấp với giấc mộng làm giàu giờ như chết điếng bởi Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép.
Là một trong những bản nghèo nhất xã Quy Hướng huyện Mộc Châu, Sơn La nhưng nhiều hộ dân ở bản Bó Hoi sẵn sàng mang hầu hết số tiền được đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư vào đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy với ước mơ “đổi đời”.
Mặc dù công ty Cvi Link bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC từ tháng 8/2016 nhưng gần đây Cục Quản lý cạnh tranh mới thông báo về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp này.
Thiên Lộc bị xử phạt do vi phạm 9 mục, trong đó có cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng và về công dụng, bao bì của sản phẩm.
Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam vừa nhận Quyết định xử phạt hơn 400 triệu đồng và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ Tư Pháp vừa được Thủ tướng Chính phủ giao nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định về xử lý hình sự đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.