|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cú đột phá ở Mỹ của ứng dụng hẹn hò đồng tính nam phổ biến nhất ở Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc

10:46 | 10/07/2020
Chia sẻ
Người sáng lập ứng dụng hẹn hò đồng tính lớn nhất Trung Quốc tiết lộ anh sẽ tập trung mở rộng ở châu Á sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Nasdaq, bất chấp cảnh báo của giới chức Mỹ về hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp Trung Quốc.

BlueCity, công ty sở hữu ứng dụng hẹn hò Blued, tuyên bố họ đang nắm thị phần lớn nhất ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam, theo Reuters.

Hôm 8/7, trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ), giá cổ phiếu BlueCity tăng vọt 124%, giúp công ty thu về 84,8 triệu USD. Giá trị vốn hóa thị trường cao nhất của công ty hôm đó là 880 triệu USD.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường", chủ tịch kiêm giám đốc công ty, anh Ma Baoli, phát biểu.

Hồi tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi các sàn chứng khoán trên toàn thế giới siết chặt các qui định đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Cú đột phá ở Mỹ của ứng dụng hẹn hò đồng tính nam phổ biến nhất ở Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc - Ảnh 1.

Ma Baoli, người sáng lập và điều hành công ty BlueCity. Ảnh: Global Times

Ra đời năm 2011, BlueCity tuyên bố họ đã có 49 triệu tài khoản ở hơn 210 quốc gia, và 6 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng. 49% người sử dụng thường xuyên hàng tháng cư trú bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Mặc dù Ấn Độ vừa cấm 59 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm TikTok và WeChat, do xung đột biên giới với Trung Quốc, Blued lại thoát tình cảnh ấy.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể khiến cho các chính phủ, cơ quan quản lí tin tưởng chúng tôi", Ma nói. Anh nhấn mạnh rằng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty đáp ứng mọi yêu cầu của Ấn Độ.

Giới chức Mỹ từng cáo buộc Grindr, ứng dụng hẹn hò đồng tính nam ở Mỹ, cung cấp thông tin cá nhân cho Trung Quốc sau khi Beijing Kunlun Tech (một doanh nghiệp ở Trung Quốc) mua ứng dụng. Trước áp lực của chính phủ Mỹ, Beijing Kunlun Tech đã bán cổ phần trong Grindr cho một doanh nghiệp Mỹ.

"Chúng tôi có khả năng tuân thủ yêu cầu của chính quyền địa phương. Công ty lưu trữ dữ liệu khách hàng nước ngoài bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc", Ma khẳng định.

Ma tiết lộ rằng BlueCity sẽ mua một ứng dụng hẹn hò đồng giới nữ ở Trung Quốc để đa dạng mảng kinh doanh và doanh thu.

"Doanh thu từ những người dùng ở nước ngoài đang tăng dần sau từng năm. Công ty đạt doanh thu 759 triệu nhân dân tệ năm 2019, tăng 51,4% so với năm trước", Ma nói trong cuộc họp báo ở Mỹ hôm 8/7.

Vị giám đốc cũng thừa nhận rằng, do nhiều yếu tố bên ngoài - như dịch viêm phổi cấp COVID-19, căng thẳng Trung - Mỹ và bê bối của chuỗi Luckin Coffee, đây không phải thời điểm hợp lí để phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ.

"Song chúng tôi đánh cược vào chiến lược phát triển dài hạn. Việc niêm yết cổ phiếu ở Mỹ sẽ giúp chúng tôi tăng mức độ hiệu quả trong quản trị và kinh doanh", anh nói.

Một báo cáo của công ty tư vấn thị trường Frost & Sullivan cho thấy tổng số người LGBTQ (đồng giới nam, đồng giới nữ, chuyển giới, song tính) trên thế giới đạt khoảng 450 triệu vào năm 2018 và có thể tăng tới 591 triệu vào năm 2023, chiếm khoảng 7,4% dân số toàn cầu ( so với tỉ lệ 5,9% tổng dân số toàn cầu trong năm 2018).

Nhạc Phong