Costa Rica đề nghị IMF cấp khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1,75 tỉ USD

Ông Carlos Alvarado Quesada - Tổng thống Costa Rica. (Ảnh: CNN)
Trước đó, ngày 12/7, Tổng thống Costa Rica Carlos Alvarado nói rằng ông đã yêu cầu chính phủ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với IMF để tiếp cận một gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp bù đắp những tổn thất kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Các chi tiết về quy mô gói tài chính này không được tiết lộ vào thời điểm đó.
Trong một bức thư ngày 29/8 gửi Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Costa Rica Rodrigo Cubero và Bộ trưởng Tài chính nước này Elian Villegas đã đề nghị định chế tài chính đa phương toàn cầu này cấp khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1,75 tỷ USD trong 3 năm.
Gói hỗ trợ tài chính này sẽ giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn thu của chính phủ khi thâm hụt ngân sách năm 2020 có khả năng vượt 9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và nợ của Ngân hàng Trung ương Costa Rica hiện đã vọt lên gần 70% GDP.
Ngân hàng Trung ương Costa Rica dự báo kinh tế nước này sẽ giảm 5% trong năm nay và chỉ có thể dần phục hồi trong hạn trung bình.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP