|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Công ty con của Evergrande không được chủ nợ đồng ý gia hạn thanh toán trái phiếu

22:11 | 11/07/2022
Chia sẻ
Công ty con chủ chốt của China Evergrande, Hengda Real Estate Group, ngày 11/7 cho biết các trái chủ trong nước đã từ chối đề xuất hoãn thanh toán một hạng mục trái phiếu trị giá 4,5 tỷ NDT (671,04 triệu USD) của công ty này.

Một toà nhà của Evergrande Group. (Ảnh: IC).

Công ty con chủ chốt của China Evergrande, Hengda Real Estate Group, ngày 11/7 cho biết các trái chủ trong nước đã từ chối đề xuất hoãn thanh toán một hạng mục trái phiếu trị giá 4,5 tỷ NDT (671,04 triệu USD) của công ty này.

Trong một văn bản gửi Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Hengda Real Estate Group cho biết đang đàm phán với các trái chủ để đi đến một thỏa thuận có thể chấp nhận được nhanh nhất có thể.

Đầu năm 2020, Hengda đã phát hành trái phiếu trị giá 4,5 tỷ NDT nói trên, với mức lãi suất 6,98%, thông qua Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, và theo các văn bản trước đó của Hengda, lượng trái phiếu này đã trở thành trái phiếu có thể bán lại (puttable) vào ngày 8/1 năm nay.

Hengda đã được các trái chủ trong nước đồng ý gia hạn ngày có thể bán lại của trái phiếu nói trên đến ngày 8/7. Tuy nhiên, công ty này hiện đã không nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ cho đề xuất lùi thời hạn thanh toán đến ngày 8/1/2023.

“Vật lộn” với hơn 300 tỷ USD nghĩa vụ tài chính, Evergrande đã không thể thanh toán một số khoản trái phiếu nước ngoài trong năm ngoái, nhưng vẫn đang cố gắng gia hạn thanh toán trái phiếu trong nước để tránh vỡ nợ kỹ thuật.

Tuần trước, Top Shine Global, một nhà đầu tư vào công ty con Fangchebao của Evergrande, cho biết đã khiếu nại lên tòa án với cáo buộc Evergrande đã không thực hiện đúng thỏa thuận mua lại cổ phiếu tại Fangchebao từ Top Shine.

Đáp lại, Evergrande cho biết sẽ phản kháng mạnh mẽ với khiếu nại này, và sự việc trên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tái cấu trúc nợ nước ngoài của tập đoàn này.

Khánh Ly