|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

cổ phần hóa

Ì ạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, 'điệp khúc' khó vẫn là vấn đề đất đai

Ì ạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, 'điệp khúc' khó vẫn là vấn đề đất đai

Theo đại điện Bộ Tài chính, vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa.
Doanh nghiệp -21:55 | 05/08/2019
Tiến độ cổ phần hóa vẫn rất chậm, đạt 27,5% kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020

Tiến độ cổ phần hóa vẫn rất chậm, đạt 27,5% kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, tiến độ cổ phần hóa vẫn rất chậm, chỉ đạt 27,5% kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020.
Doanh nghiệp -07:04 | 09/07/2019
Cổ phần hóa tiếp tục nóng

Cổ phần hóa tiếp tục nóng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Danh mục Doanh nghiệp nhà nước phải hoàn tất cổ phần hóa đến hết năm 2020. 93 doanh nghiệp nhà nước có tên trong danh sách này.
Thời sự -11:03 | 07/07/2019
Rà soát lại cơ sở pháp lý việc thu hồi đất đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa

Rà soát lại cơ sở pháp lý việc thu hồi đất đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.
Nhà đất -22:07 | 13/05/2019
Chỉ có 11 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn trong 4 tháng đầu năm

Chỉ có 11 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn trong 4 tháng đầu năm

Nguyên nhân chính là trong các tháng đầu năm, các bộ, ngành và địa phương chủ yếu tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách cổ phần hóa, triển khai kế hoạch cổ phần hóa.
Chứng khoán -21:05 | 10/05/2019
Bộ Tài chính ‘hiến kế’: Doanh nghiệp tư nhân tham gia mua sắm công, quản trị công ty sau cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

Bộ Tài chính ‘hiến kế’: Doanh nghiệp tư nhân tham gia mua sắm công, quản trị công ty sau cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

Bên cạnh đó, theo 'hiến kế' của Bộ Tài chính, cần tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển, trong đó chú trọng vào phát triển trái phiếu doanh nghiệp, các quỹ đầu tư hưu trí tự nguyện cũng như đầu tư bất động sản và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn này.
Doanh nghiệp -12:07 | 03/05/2019
‘Chậm nhất trong cổ phần hóa vẫn là vấn đề đất đai’

‘Chậm nhất trong cổ phần hóa vẫn là vấn đề đất đai’

Theo chia sẻ của Bộ Tài chính, những vấn đề về hồ sơ, quyền sử dụng đất ảnh hưởng đến phương án cổ phần hóa. Bên cạnh đó, việc thoái vốn chậm tập trung vào những doanh nghiệp, địa phương có diện tích, giá trị đất đai lớn như Bộ Xây dựng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang…
Doanh nghiệp -11:29 | 28/03/2019
Vì sao Cảng Quy Nhơn lập kỷ lục lượng hàng qua cảng sau cổ phần hóa 'bất thường'?

Vì sao Cảng Quy Nhơn lập kỷ lục lượng hàng qua cảng sau cổ phần hóa 'bất thường'?

Lãnh đạo Cảng Quy Nhơn cho biết, sau cổ phần hoá, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng cũng như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động… đều tăng hơn giai đoạn trước khi cổ phần hóa.
Doanh nghiệp -07:27 | 17/12/2018
Nhập nhằng ở những công ty có lợi thế đất đai

Nhập nhằng ở những công ty có lợi thế đất đai

Một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa có vốn điều lệ mỏng, nhưng sở hữu lợi thế lớn trong việc khai thác quỹ đất sạch ở các vị trí đắc địa. Đây là lý do tại một số công ty, có nhiều nhập nhằng trong hoạt động, cũng như việc sử dụng quỹ đất đáng giá này.
Nhà đất -07:30 | 15/12/2018
Thoái vốn nhà nước năm nay: Đề ra 100, làm được một

Thoái vốn nhà nước năm nay: Đề ra 100, làm được một

Về kế hoạch năm 2018, có 181 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn. Tuy nhiên, tính đến tháng 11/2018 mới thoái vốn nhà nước tại 18 đơn vị, trong đó chỉ có 2 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018, còn lại 16 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017. Như vậy, công tác thoái vốn năm 2018 mới chỉ thực hiện được 1,1%.
Doanh nghiệp -21:41 | 12/12/2018
Lãi trước thuế 2018 của Tập đoàn Cao su ước đạt gần 2.800 tỉ đồng

Lãi trước thuế 2018 của Tập đoàn Cao su ước đạt gần 2.800 tỉ đồng

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Cao su ước đạt 2.784 tỉ đồng, vượt 11% kế hoạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.
Doanh nghiệp -21:50 | 10/12/2018
Sau cổ phần hóa, DNNN vẫn CEO xưa, việc cũ và công nghệ lạc hậu?

Sau cổ phần hóa, DNNN vẫn CEO xưa, việc cũ và công nghệ lạc hậu?

Chuyên gia kinh tế lo ngại tình trạng sau cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước khó bứt phá nêu vẫn CEO xưa, việc cũ và công nghệ lạc hậu.
Doanh nghiệp -07:22 | 03/12/2018
Cổ phần hóa ì ạch, sếp cũ vẫn ngồi yên ‘ghế mới’

Cổ phần hóa ì ạch, sếp cũ vẫn ngồi yên ‘ghế mới’

"Việc cổ phần hoá (CPH) DNNN sẽ không đạt được mục tiêu nếu chỉ chạy theo tiến độ theo kiểu đơn giản là “biến hoá” DNNN thành Công ty cổ phần để thu “tiền” về bằng cổ phần".
Thời sự -07:02 | 01/12/2018
TGĐ Nguyễn Thế Kỷ: 'VOV sẵn sàng tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam'

TGĐ Nguyễn Thế Kỷ: 'VOV sẵn sàng tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam'

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Bộ trưởng Bộ VH-TT &DL cũng đã đồng ý với đề xuất của Đài TNVN về việc nhận Hãng phim truyện Việt Nam.
Doanh nghiệp -14:32 | 29/11/2018
Tham nhũng, lợi ích nhóm: Lo xảy ra vụ việc như tại Điện Quang, AVG

Tham nhũng, lợi ích nhóm: Lo xảy ra vụ việc như tại Điện Quang, AVG

Thanh tra Chính phủ thừa nhận, việc xử lý tình trạng lợi ích nhóm là một nhiệm vụ khó khăn hiện nay vì các đối tượng đều là những người có chức vụ, quyền hạn, có mối quan hệ thân quen, bền chặt, khăng khít, có điều kiện để cản trở việc phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.
Thời sự -16:29 | 25/11/2018