|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cô gái kiếm hàng trăm nghìn USD nhờ dịch vụ đặt tên tiếng Anh cho trẻ Trung Quốc

00:32 | 01/04/2019
Chia sẻ
Hàng trăm nghìn phụ huynh Trung Quốc trả tiền cho một cô gái người Anh để nhận những cái tên tiếng Anh "sang chảnh, ý nghĩa" cho những đứa con của họ.

Mới 19 tuổi nhưng Beau Jessup, một thiếu nữ Anh, đã là giám đốc của một công ty do cô thành lập. Công ty Special Name của cô cung cấp dịch vụ đặt tên tiếng Anh cho những đứa trẻ Trung Quốc. Nhờ dịch vụ độc đáo ấy, cô tự kiếm hàng trăm nghìn USD và không cần xin tiền của bố, mẹ để nộp học phí đại học, CNBC đưa tin.

Ý tưởng cung cấp dịch vụ đặt tên tiếng Anh xuất hiện lúc 15 tuổi

Cơ duyên kinh doanh đến với Beau lúc 15 tuổi, khi cô sang Trung Quốc cùng bố. Một phụ nữ họ Vương ở Trung Quốc vốn là đối tác kinh doanh với bố của Beau đã nhờ cô đặt tên tiếng Anh cho con gái. Coi đó là nhiệm vụ quan trọng, Beau yêu cầu cô Vương nói về mong ước của bản thân đối với đứa con. Khi Vương nói cô muốn mọi người nhớ những thành tựu mà đứa trẻ sẽ đạt khi nó lớn lên, Beau nghĩ tới nhân vật Eliza Doolittle trong vở nhạc kịch My Fair Lady. Vì thế cô gợi ý rằng Vương nên đặt tên con gái là Eliza. Hiểu ý nghĩa của cái tên ấy, cô Vương tỏ ra thích thú.

Cô gái kiếm hàng trăm nghìn USD nhờ dịch vụ đặt tên tiếng Anh cho trẻ Trung Quốc - Ảnh 1.

Beau Jessup

Tên tiếng Trung Quốc gồm 2-3 âm. Nhưng trong thời đại mà Trung Quốc đón nhận văn hóa phương Tây và phong trào du học ở phương Tây lan rộng, nhiều người Trung Quốc muốn bản thân họ và con của họ có một tên phương Tây để có thể giao tiếp thuận tiện với những người nói tiếng Anh. Trong nhiều trường hợp, người dân tự chọn tên hoặc nhờ giáo viên gợi ý. Nhưng vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ gốc, cộng với chính sách kiểm duyệt Internet của chính phủ Trung Quốc nên nhiều người không biết chắc tên tiếng Anh mà họ chọn có hàm ý vận rủi hoặc kỳ cục hay không.

"Tôi nhận thấy có lẽ cô Vương không phải là người Trung Quốc duy nhất có nhu cầu đặt tên tiếng Anh có ý nghĩa cho con", Beau kể.

Chính phủ Trung Quốc quyết định nới lỏng chính sách một con trong năm 2015 kéo dài vài thập kỷ. Thống kể của Ủy ban Kế hoạch hóa Sức khỏe và Gia đình Trung ương Trung Quốc cho thấy, trong năm 2016, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc tăng gần 8%, tương đương gần 18 triệu trẻ.

"Đây là cơ hội để tôi vừa giúp người Trung Quốc, vừa kiếm tiền", Beau phát biểu.

Khi về nước sau chuyến du lịch Trung Quốc, Beau vay bố 1.500 bảng Anh và thuê dân lập trình tự do tạo ra một trang web tiếng Trung để có thể chọn tên cho hàng nghìn người cùng lúc. Beau tận dụng thời gian rảnh để xây dựng cơ sở dữ liệu tên cho 4.000 bé trai và bé gái. Mỗi cái tên cô chọn đại diện cho 5 tính cách riêng biệt.

Trong giai đoạn đầu, Beau phải làm việc cật lực. Song dần dần các thuật toán khiến công việc chọn tên trở nên đơn giản hơn.

Vận hành tự động hoàn toàn

6 tháng sau khi khởi nghiệp, Beau đặt tên tiếng Anh cho khoảng 200.000 đứa trẻ và nhận khoản thù lao 60.000 USD. Tới thời điểm hiện tại, cô thu về hơn 400.000 USD với 677.000 cái tên.

"Giống như cách Google tìm thông tin cho mọi người, chúng tôi dựa vào thuật toán để chọn tên. Nhờ thuật toán mà tôi có thể chọn hàng nghìn tên trong khoảng thời gian ít ỏi", Beau bình luận.

Trang web của Special Name yêu cầu người dùng chọn 5 trong danh sách 12 tính cách mà họ thích nhất. Sau đó một thuật toán đưa ra 3 tên tương ứng. Công ty khuyến khích người dùng chia sẻ 3 gợi ý với bạn bè và gia đình – thông qua đường dẫn trực tiếp đến ứng dụng nhắn tin WeChat (mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc) - nhằm tìm ra cái tên phù hợp nhất và tránh "lỗi văn hóa".

Quy trình chọn tên chỉ diễn ra trong 3 phút. Ban đầu Beau cung cấp dịch vụ miễn phí. Nhưng sau khi chọn tên cho 162.000 đứa trẻ, cô tính phí 60 xu Anh mỗi lượt. Với gần 700.000 tên em bé cung cấp đến hiện tại, doanh thu của công ty đạt khoảng 310.000 bảng, tương đương hơn 400.000 USD.

Một nhóm nhân sự ở Trung Quốc vận hành trang web. Công việc chủ yếu của Beau là cập nhật dữ liệu mỗi tháng.

"Mô hình kinh doanh của tôi vận hành tự động hoàn toàn nên tôi có thể dành phần lớn thời gian cho việc học", nữ sinh viên của ngành Nhân chủng xã hội thuộc Học viện Kinh tế London nhấn mạnh.



Luân Thường

Các Bộ trưởng phản hồi ra sao về kiến nghị của các tập đoàn Sungroup, Geleximco,...về vấn đề đất đai, quy hoạch?
Những vấn đề nóng như đầu tư, giá đất, giao đất, khoáng sản,... mà đại diện các tập đoàn lớn đưa ra đã được các bộ trưởng tham dự cuộc gặp mặt sáng 21/9 phản hồi và thông tin chi tiết.