|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CNBC: Đàm phán thương mại Mỹ - Trung nối lại vào ngày 10/10

07:35 | 27/09/2019
Chia sẻ
CNBC dẫn nguồn tin thân cận mới đây cho biết cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại thủ đô Washington.

Cũng theo CNBC, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ làm trưởng đoàn đàm phán từ Bắc Kinh. Cuộc đàm phán này bắt đầu đúng 5 ngày trước khi Mỹ dự định tăng thuế suất lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/10.

trade talk liu he

Từ trái qua phải: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: CNBC.

Đầu năm nay, ông Lưu Hạc đã đến Washington với tư cách "Đặc phái viên", được quyền đàm phán thay mặt cho Chủ tịch Tập Cận Bình và ông đã cam kết mua đậu nành Mỹ ngay trong Phòng Bầu dục – phòng làm việc của ông Trump.

Tuy nhiên trong chuyến đi tới Mỹ sau đó, ông Lưu Hạc đã không còn chức danh "Đặc phái viên". Theo CNBC, nguyên nhân là một số quan chức với tư tưởng cứng rắn đã phản đối những nhượng bộ mà vị Phó Thủ tướng này đồng ý với Mỹ.

CNBC đã liên hệ với Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Đại diện Thương mại Mỹ nhưng chưa nhận được xác nhận về thông tin cuộc đàm phán sắp tới.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump từng nói cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc được kì vọng sẽ nối lại vào tháng 10 nhưng không nêu ngày cụ thể cũng như thành phần tham dự của các bên.

Trong vài tuần gần đây, quan hệ thương mại giữa hai siêu cường kinh tế có dấu hiệu được cải thiện.

Tổng thống Trump tuyên bố miễn thuế đối với 437 mặt hàng từ Trung Quốc. Trung Quốc thì tuyên bố miễn thuế với 16 mặt hàng của Mỹ kể từ ngày 17/9 và mới đây đã miễn thuế cho các doanh nghiệp mua đậu nành từ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 26/9 cho biết nước này đã mua một khối lượng "đáng kể" đậu nành và sản phẩm từ thịt lợn của Mỹ trước khi cuộc đàm phán diễn ra vào tháng 10. Tuyên bố này thể hiện sự thay đổi hoàn toàn so với một tháng trước đây khi Bắc Kinh ra lệnh cho các doanh nghiệp ngừng mua nông sản Mỹ.

Phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên hợp Quốc, Tổng thống Trump cho biết các lãnh đạo Trung Quốc "rất muốn đạt được một thỏa thuận. Và thỏa thuận có thể đạt được sớm hơn mọi người tưởng".

Dù vậy, khi phát biểu chính thức trước nghị trường Liên Hợp quốc, ông Trump lại nặng lời chỉ trích chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc:

"Trung Quốc chẳng những không thực hiện các biện pháp cải cách như đã cam kết mà còn theo đuổi một mô hình kinh tế dựa trên các rào cản thị trường cao vót, trợ cấp khổng lồ của nhà nước, thao túng tiền tệ, phá giá sản phẩm, cưỡng ép chuyển giao công nghệ, ăn cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại trên qui mô lớn", ông Trump tuyên bố trước Liên Hợp quốc ngày 24/9.

Hồi tháng 8, ông Trump dự tính tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/10. Nhưng vì đây là ngày kỉ niệm Quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc nên ông Trump đã đồng ý lùi ngày áp thuế sang 15/10

Cụ thể, ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân hôm 11/9: "Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và vì thực tế là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ kỉ niệm lễ Quốc khánh lần thứ 70 vào ngày 1/10 tới, chúng tôi đã đồng ý thể hiện thiện chí bằng việc hoãn ngày tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc (từ 25% lên 30%), từ ngày 1/10 như kế hoạch lùi sang ngày 15/10."

Nếu cuộc đàm phán ngày 10-11/10 sắp tới thành công, Mỹ có thể tiếp tục hoãn hoặc thậm chí là hủy kế hoạch tăng thuế với hàng Trung Quốc.

Song Ngọc