|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chuyên gia kỳ cựu dự đoán: Giá dầu thô 'nhất định' lên 120 USD/thùng nếu Nga động binh với Ukraine

21:34 | 09/02/2022
Chia sẻ
Chiến lược gia kỳ cựu David Roche dự đoán giá dầu "nhất định" sẽ đạt 120 USD/thùng và nền kinh tế toàn cầu sẽ "thay đổi hoàn toàn" nếu Nga tấn công Ukraine.
Giá dầu thô nhất định lên 120 USD/thùng nếu Nga động binh với Ukraine - Ảnh 1.

Giá dầu thô nhất định lên 120 USD/thùng nếu Nga động binh với Ukraine. (Ảnh minh họa: Reuters).

Dù đã triển khai hơn 100.000 binh lính cùng xe tăng, tên lửa và thậm chí là nguồn cung máu tươi tới biên giới với Ukraine, chính quyền Moscow vẫn nhiều lần phủ nhận ý định tấn công nước láng giềng.

Hiện tại, Điện Kremlin đang yêu cầu NATO không được phép cho Ukraine làm thành viên, đồng thời đòi hỏi quân của các nước trong liên minh quân sự phải rút khỏi Đông Âu, CNBC cho hay.

Chuyên gia kỳ cựu David Roche của hãng tư vấn Independent Strategy nói sự khó đoán trong đường đi nước bước của Nga là rủi ro của thị trường năng lượng toàn cầu, có nguy cơ phá vỡ thị trường trên quy mô rất lớn.

"Tôi nghĩ nếu Nga động binh và phương Tây trừng phạt Moscow bằng các biện pháp như hạn chế Nga tiếp cận nguồn ngoại hối hoặc hệ thống thanh toán SWIFT, hay ngăn cản Nga xuất khẩu dầu thô..., thì tại một thời điểm nào đó, bạn nhất định sẽ thấy giá dầu leo lên mức 120 USD/thùng", ông Roche nhấn mạnh.

Trong phiên 9/2, giá dầu Brent giao tháng 4 chủ yếu giao dịch ngay dưới mức 90,5 USD/thùng. Song, so với mức 80 USD/thùng hồi đầu năm, giá dầu thô thế giới đã tăng đáng kể.

Hồi đầu tuần, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan cảnh báo rằng Nga có thể tấn công Ukraine "bất cứ lúc nào". 

Cụ thể, chia sẻ trên Fox News, ông Sullivan cảnh báo: "Nga có thể động binh bất cứ lúc nào hoặc cũng có thể là vài tuần kể từ bây giờ. Hoặc Nga có thể chọn con đường ngoại giao để tránh phải chiếm đánh Kiev".

Thông tin trên được phát đi không lâu sau khi hai quan chức Mỹ cho biết Nga đã sẵn sàng 70% lực lượng cần thiết để tiến vào Ukraine.

Washington còn ước tính, nếu chiến tranh xảy ra, Ukraine có thể chịu thương vong khoảng 5.000 - 25.000 binh sĩ, Nga có thể thương vong khoảng 3.000 - 10.000 lính, đồng thời khoảng 25.000 - 50.000 dân thường cũng bị vạ lây.

Ngoài ra, hàng triệu người tỵ nạn sẽ phải bỏ lại nhà cửa để chạy sang các vùng khác hoặc các quốc gia châu Âu khác.

Ngay cả khi đã giảm bớt tác động của một cuộc tấn công tiềm tàng đối với giá dầu, ông Roche vẫn lo sợ sự việc sẽ gây ra hậu quả kinh tế khủng khiếp. Vị chuyên gia cảnh báo rằng nhiều nhà đầu tư đang đánh giá thấp nguy cơ thiệt hại của cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

"Theo tôi, hầu hết nhà đầu tư đều cho rằng ông Putin chỉ đang làm trò, nhưng tôi dám chắc bản thân vị tổng thống Nga không hề đồng tình như vậy", ông Roche nhấn mạnh với CNBC.

Theo vị chiến lược gia kỳ cựu, nếu ông Putin "mạnh tay với Ukraine", Mỹ và đồng minh sẽ ban hành các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga. Khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu cũng như triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ "thay đổi hoàn toàn"

Các nhà lập pháp Mỹ cho biết họ đang vạch ra "tất cả các biện pháp trừng phạt khủng khiếp nhất" cho Nga để bảo vệ Ukraine. Các bộ trưởng của Anh và Đức cũng cảnh báo Nga sẽ hứng chịu thiệt kinh tế tàn khốc nếu động binh với Ukraine.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Nga sẵn sàng chịu "thiệt hại tài chính" để tiến hành chiến tranh tổng lực đối với Ukraine, hòng đạt được mục tiêu chính trị của Điện Kremlin đối với Kiev.

Khả Nhân

Gần 30 doanh nghiệp lãi ròng trên nghìn tỷ quý I, một đơn vị bất ngờ lọt top sau chuỗi 16 quý thua lỗ
Bảng xếp hạng lợi nhuận quý I tiếp tục ghi nhận sự xáo trộn lớn khi có đơn vị từng đứng đầu thị trường về lợi nhuận đã rời top lãi nghìn tỷ. Trong khi đó có đơn vị thua lỗ 16 quý liên tiếp lại bất ngờ đứng thứ 6 về lợi nhuận trên thị trường.