Tuần 26/2-2/3, VN-Index vượt 1.120 điểm. Các nhóm ngành như ngân hàng và dầu khí giao dịch biến động. Bên cạnh đó, vào những phiên cuối tuần, nhóm bất động sản đã trổi dậy với nhiều mã tăng điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/3, VN-Index vượt mốc 1.120 điểm nhờ động lực từ nhóm ngân hàng, dầu khí và bất động sản. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE. Riêng UPCoM, khối ngoại bán ròng BSR hơn 49 tỷ đồng trong phiên thứ hai giao dịch của cổ phiếu này.
Thị trường chứng khoán 2/3 ghi nhận sắc đỏ lan toả nhiều nhóm ngành nhưng đến phiên chiều dòng tiền lại đổ mạnh nhóm ngân hàng, bất động sản kéo VN-Index tăng trở lại.
Trái ngược với nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khả quan, các báo cáo tài chính quý 4/2017 cũng cho thấy không ít doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc khi đã liên tiếp lỗ gần 3 năm, theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
VN-Index có thể sẽ tiếp tục rung lắc và giằng co trước khi đạt đủ sự đồng thuận cần thiết để vượt qua mức đỉnh ngắn hạn 1.130 điểm trong thời gian tới.
Phiên giao dịch ngày 1/3, cả ba sàn đều giảm điểm. Riêng VN-Index giảm gần 6 điểm do đà giảm hàng loạt tại nhóm ngân hàng và dầu khí. Khối ngoại bán ròng cả ba sàn, nổi bật với tân binh BSR hơn 115 tỷ đồng.
Một khách hàng tên T.L của VNDIRECT đã gặp sự cố liên quan đến hiển thị thông báo khớp lệnh khi bán 1.500 cổ phiếu SHB. Lệnh trong ngày báo đã hết hạn và không có cổ phiếu nào được khớp nhưng sau vài ngày anh T.L này lại nhận được thông báo đã khớp lệnh bán 1.500 cổ phiếu khiến anh bức xúc.
So với tháng 1/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên tất cả các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 5 năm giảm 1,25%/năm, 7 năm giảm 0,95%/năm, 10 năm giảm 0,38%/năm, 15 năm giảm 0,1%/năm.
Thị trường chứng khoán 1/3 ghi nhận VN-Index giằng co đầu phiên quanh 1.120 điểm nhưng áp lực bán ở nhóm dầu khí, ngân hàng kéo chỉ số giảm gần 6 điểm cuối phiên.
“Nếu các yếu tố hỗ trợ vẫn duy trì, kinh tế vĩ mô ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng trưởng đều và chứng khoán thế giới tốt thì mức tăng của VN-Index có thể đạt 1.500 điểm”, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư, CTCK Maybank KimEng Vietnam nhận định.
Thị trường được dự báo có thể hình thành các nhịp rung lắc, điều chỉnh ngắn đan xen trong quá trình đi lên. Tuy nhiên, không nên quá bị ảnh hưởng bởi những rung lắc ngắn hạn của thị trường khi mà ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn là những ngành hứa hẹn nhất trong năm nay
KIS dự báo VMN ETF sẽ thêm vào DXG và không loại bất kỳ mã nào. Đối với danh mục FTSE, VRE được thêm vào với tỷ trọng 6% và có thể loại GTN VÀ FLC do không đáp ứng về kiện kiện thanh khoản và vốn hóa.
"Kỳ vọng nhà đầu tư quá cao, việc định giá cũng quá cao. Các nhà đầu tư đang trở nên nhiệt tình và cuối cùng một cái gì đó sẽ xảy ra. Tâm lý nhà đầu tư sẽ chuyển từ quá lạc quan sang một hướng khác", Chris Freund - chuyên viên phân tích tại Mekong Capital cho hay.
Diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ 2 chỉ số trong các phiên sắp tới. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán cũng sẽ có diễn biến phân hóa mạnh với áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.