Lực bán tháo ồ ạt phiên ATC hôm qua khiến thị trường giảm sâu. Ngược với chuyển động dòng tiền chung của thị trường, nhóm tự doanh CTCK đảo chiều mua ròng 217 tỷ đồng, tập trung rót vốn cho CTG và SSI.
Theo Chứng khoán VNDirect, hệ thống giá của công ty đã xảy ra hiện tượng chậm cập nhật dữ liệu, dẫn tới giá dự khớp của một số cổ phiếu trong phiên ATC không chính xác.
Phiên giao dịch ngày 6/7 ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu (thậm chí kịch sàn như MBB, CTG, VHM, ...) cùng với thanh khoản lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi mã, cho thấy tâm lý hoảng loạn bán tháo của một bộ phận nhà đầu tư.
Theo thống kê, giá trị mua ròng trên sàn HOSE của khối tự doanh hôm nay là 217 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính (chứng khoán) được mua với giá trị lần lượt là 173 tỷ đồng và 83,5 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, có khả năng nhịp giảm sẽ tiếp diễn đầu phiên giao dịch tiếp theo nhưng chỉ số sẽ được hỗ trợ mạnh khi lùi về gần vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là vùng 1.450 điểm.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, xu hướng uptrend đã kéo dài hơn 1 năm qua cho thấy khả năng thị trường sẽ không giảm sốc ngay trong ngắn hạn mà sẽ xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật.
Thị trường chứng khoán ngày 6/7 lao dốc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày, điểm nóng nhất là tại TP Hồ Chí Minh - đô thị đông dân nhất cả nước.
Trong hai phiên VN-Index điều chỉnh, chỉ số chịu áp lực bán ròng không nhỏ từ khối tự doanh CTCK. Đáng chú ý, trước phiên thị trường chứng khoán đồng loạt giảm sàn, khối này đã có động thái chốt lời hàng triệu cổ phiếu TCB, VPB.
Áp lực bán tháo bùng nổ vào cuối phiên khiến VN-Index bốc hơi 56 điểm. Tuy vậy, khối ngoại lại bất ngờ là bên mua ròng nhẹ 26 tỷ đồng trên toàn sàn, chủ yếu mua ròng các bluechips.
Trong 34 cổ phiếu công ty chứng khoán đang giao dịch trên thị trường chỉ có 6 mã giảm giá trong ba tháng gần đây. Số này bao gồm ART, VIX, CSI, DSC, HAC và VIG.
Tâm lý tiêu cực trùm lên thị trường trong ngày thứ hai HOSE vận hành hệ thống mới. Thị trường xuất hiện tình trạng bán tháo cuối phiên với nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt giảm sàn.
Theo nhóm phân tích của SSI Research, bên cạnh sự hỗ trợ từ tăng trưởng kết quả kinh doanh quý II, động lực từ nhóm VN30 có thể thúc đẩy VN-Index hướng đến vùng mục tiêu 1.450 điểm và xa hơn là 1.480 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh nửa đầu năm nay. Song, thị trường đang tiềm ẩn những nguy cơ như tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tăng cao… Đáng chú ý là đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn biến khó lường và trên diện rộng.
Phiên VN-Index điều chỉnh, chỉ số chịu áp lực bán ròng không chỉ từ khối ngoại mà còn tự doanh CTCK và các tổ chức trong nước với giá trị bán ròng lần lượt 260 tỷ đồng và 320 tỷ đồng. Duy nhất NĐT cá nhân là bên mua ròng trong phiên, tâm điểm các mã ngân hàng.
Trong phiên sàn HOSE vận hành hệ thống mới, VN-Index bất ngờ điều chỉnh giảm hơn 9 điểm. NĐT cá nhân là bên mua ròng duy nhất. Tâm điểm dòng tiền vẫn là nhóm ngân hàng, cụ thể là VPB, STB và TCB.
Hoạt động đầu tư chứng khoán không phải khi nào cũng đem về kết quả tích cực. Kết thúc mùa báo cáo tài chính năm 2024, nhiều công ty đang ghi nhận khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.